1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ cướp tài sản hàng loạt tài xế xe ôm sa lưới

(Dân trí) - Chỉ chưa đầy tuần lễ, đối tượng Dũng cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ đánh cướp tài sản của các tài xế xe ôm trên địa bàn TPHCM và vùng giáp ranh tỉnh Bình Dương.

Ngày 12/5, thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng công an quận Thủ Đức, TPHCM xác nhận công an quận đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Dũng (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, xử lý hành vi "cướp tài sản". 

Liên quan đến vụ án, đối tượng Tạ Đình Ngân (tự Thanh, 22 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) hiện cũng đang bị công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ với tội danh tương tự.

Nghi can Trịnh Văn Dũng.
Nghi can Trịnh Văn Dũng.

Theo hồ sơ của CQĐT, khuya 6/5, 2 tên Dũng, Ngân đi bộ đến chân cầu Sài Gòn (quận 2) thuê người đàn ông chạy xe ôm chở về  trường Đại học Nông Lâm trên quốc lộ 1.  Khi đến khu vực gần trường (thuộc địa bàn TX Dĩ An) tối vắng cả 2 kêu người lái xe dừng lại và tên Dũng nói với bác tài xe ôm "đang cần tiền nên tự giao xe đừng để tao đánh".

Người đàn ông hoảng sợ đã đưa xe và cả 2 nhanh chóng tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, người dân túa ra bắt được Ngân giao công an xử lý. Riêng tên Dũng, ngay trong đêm đã bị công an quận Thủ Đức bắt giữ tại Bến xe Miền Đông vì có liên quan đến nhiều vụ trộm, cướp y thực hiện trên địa bàn.

Tại CQĐT, bước đầu Dũng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 6 vụ trộm, cướp từ đầu tháng 5 đến ngày bị lực lượng công an bắt giữ.

Rạng sáng ngày 1/5, Dũng và tên Bình (chưa rõ lai lịch) đến ngã tư Nguyễn Xí- Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) gặp người lái xe ôm là ông Bùi Văn Hiệp (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) kêu chở về đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức. Đến đường số 30 phường Trường Thọ, chúng nói bác tài rẽ vào liền bị cả 2 dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp rồi cướp chiếc Wave tẩu thoát.

Đến 20h cùng ngày, Dũng cùng Ngân đón xe buýt đến ngã 3 Vũng Tàu gặp người chạy xe ôm thuê chở về Thủ Đức. Đến gần đoạn đường vắng gần ngã ba 621 (TX Dĩ An) cả 2 kêu tài xế dừng lại rồi dùng nón bảo hiểm đánh khiến nạn nhân bỏ lại xe chạy thoát thân và cả 2 cướp xe tẩu thoát.

Qua tối hôm sau (2/5), cả 3 tên Dũng, Ngân, Bình đi chung trên xe Wave cướp của ông Hiệp chạy lòng vòng tiếp tục tìm xe ôm để cướp. Tuy nhiên khi chuẩn bị ra tay thì bị phát hiện nên cả 3 lập tức lên xe tẩu thoát.

Khoảng 0h5' ngày 4/5, Dũng và Ngân đi bộ đến ngã ba Nguyên Hồng- Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) thuê ông Hồ Văn Của (45 tuổi, ngụ quận 3) chở về phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Khi đến trước nhà số 2, đường 30, KP7, phường Linh Đông chúng kêu dừng lại và dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt ông Của lấy xe tẩu thoát.

Tên Dũng còn khai nhận buổi sáng một ngày cuối tháng 4/2014, đối tượng này lấy trộm chiếc xe máy Wave của một phụ nữ tại khu vực chợ Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Chiếc xe này Dũng đã đưa đến chợ Bà Chiểu tháo đồ ra bán; riêng khung xe Dũng đem vứt bỏ ở đài liệt sỹ, quận Bình Thạnh.

 Vũ Lê