1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Hung thủ 15 tuổi cướp, cưỡng hiếp rồi giết nạn nhân đáng tuổi mẹ

(Dân trí) - Thấy bà T đi chăn bò một mình ở khu vực ngã địa vắng người qua, tên Lâm (15 tuổi) đã rat ay cướp bông tai rồi cưỡng hiếp nạn nhân. Khi y cầm bông tai đi bán thì bị bắt.

Chiều 27/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Lâm (15 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Lâm là nghi phạm liên quan liên quan đến vụ cướp của, hiếp dâm và giết chết một phụ nữ 52 tuổi vào chiều 26/11.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 14 giờ ngày 26/11, Nguyễn Thị T. (52 tuổi, ở khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lùa bò ra khu nghĩa địa nói trên để chăn thả. Đến trưa cùng ngày, gia đình không thấy bà T về nhà nên đi tìm. Khi đến khu vực nghĩa địa Thiết Đính Bắc (cách nhà 500 mét) thì gia đình tá hỏa phát hiện bà T chết trong tư thế lõa thể, đôi ủng văng khỏi chân.

Tại hiện trường, người nhà không thấy đôi bông tai vàng của bà T đeo trên tai.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Nhơn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Lâm.

Tại cơ quan chức năng, Lâm khai nhận vào trưa 26/11, khi thấy bà T. đang thả bò tại khu đất nghĩa địa trên một mình, y đã dùng vũ lực ra tay cướp đôi bông tai của bà T, sau đó hiếp dâm, giết nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn và đem đôi bông tai bằng vàng đến một tiệm vàng ở địa phương để bán nhưng không ai mua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công