1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hốt trọn băng cướp "chảnh", chuyên xài... hàng đá

(Dân trí) - Các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 1 tháng, băng nhóm đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM. Toàn bộ số tiền cướp được chúng đều “nướng” sạch vào game và mua ma túy sử dụng.

Chiều 11/7, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn quận.

Hiện công an đang tạm giữ 6 nghi can gồm: Trang Văn Quý (17 tuổi), Trần Châu Quốc Bảo (22 tuổi), Lê Văn Tuấn Kiệt (15 tuổi), Nguyễn Anh Duy (14 tuổi), Dương Phi Hải (18 tuổi, tất cả đều ngụ quận Bình Thạnh) và Bùi Thế Bính (19 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trong đó Trang Văn Quý được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Các đối tượng trong băng nhóm
Các đối tượng trong băng nhóm

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Bình Thạnh phát hiện băng nhóm tuổi teen thường xuyên sử dụng xe máy được độ lại để đi cướp giật.

Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án mang bí số 616G và giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh làm chủ công phá án.

Quá trình điều tra, trinh sát nắm được, băng nhóm này thường xuyên tụ tập tại các quán internet trên địa bàn để lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ trước khi đi cướp giật.

Sau thời gian dài đeo bám, thu thập chứng cứ, khoảng 19h20 đêm 8/7, Lê Văn Tuấn Kiệt và Nguyễn Anh Duy ra tay thực hiện vụ cướp giật tài sản của anh Trần Thành (57 tuổi, ngụ quận 3) tại trước địa chỉ 649/10 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Từ đây lần lượt các đối tượng trong băng nhóm đã bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quý và đồng bọn khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật ở địa bàn quận Bình Thạnh.

Tài sản cướp được, nhóm cướp đều mang bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng và chơi game.

Phương tiện băng nhóm độ lại để đi cướp
Phương tiện băng nhóm độ lại để đi cướp

Thiếu tá Lê Minh Huy – Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh cho biết, khó khăn lớn nhất của lực lượng công an trong việc khám phá băng nhóm cướp giật này chính là các đối tượng rất có kinh nghiệm đối phó với công an, các đối tượng thường xuyên chạy xe vào các con hẻm để xem có người bám theo hay không, trước khi ra đường lớn để cướp giật.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thảo Trần

Hốt trọn băng cướp "chảnh", chuyên xài... hàng đá - 3