1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Hot girl” loay hoay trong trại giam vì phận "thân sâu hồn bướm"

Gã “thân sâu hồn bướm” bị kết án 15 tháng tù giam vì hành vi kích dục và ghi hình tống tiền, trộm cắp tài sản của khách. Câu chuyện bi hài đã xảy ra khi trại giam lúng túng không biết đưa phạm nhân Ri về phân trại nam hay nữ.

Hình chỉ mang tính minh họa
(Internet)


Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)

Cuối năm 2009, trên tuyến đường Phan Bội Châu (Tam Kỳ) mọc lên một quán hớt tóc tươi mát. “Cô chủ’ có tên Kiều Trinh, ăn mặt hở hang lộ làn da trắng, khuôn mặt đẹp, cộng thêm đôi má lúm đồng tiền luôn khiến nhiều đấng mày râu tìm tới.

Tuy nhiên, sau khi được thưởng thức tài massage, những kẻ “hám của lạ” còn bị chủ quán dùng điện thoại ghi lại mọi hành động của mình. Những clip này sau đó được chuyển trực tiếp cho những người bị quay lén.

Phần lớn nạn nhân vì danh dự, chấp nhận bị tống tiền. Tuy nhiên, trong số những nạn nhân có ông Huỳnh Minh Hóa (SN 1977, quê Phú Ninh) đã làm đơn tố giác.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Tam Kỳ xác định, Kiều Trinh không phải nữ như nhiều người lầm tưởng mà là “đực rựa”, có tên thật Nguyễn Văn Ri (SN 1989, ngụ thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Ri khi ấy là dân đồng tính, núp bóng massage giăng “bẫy tình” rồi tống tiền những người đàn ông ham của lạ. Ri sau đó bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”, đầu tháng 2/2010, bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Đến năm 2012, Công an TP. Tam Kỳ tiếp tục nhận thông tin tố giác quán hớt tóc có tên Phương Thảo. Chủ nhân không ai khác, vẫn chính là Ri.

Tuy nhiên Ri lúc này đã sang Thái Lan chuyển giới trở thành phụ nữ “y như thật”, lặp lại thủ đoạn mở quán hớt tóc, massage để lôi kéo khách hàng nam, nhưng nay không ghi hình lén tống tiền mà lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản của khách.

Tháng 7/2012, Ri chuyển vào xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) vẫn “bài cũ soạn lại”, mở quán cắt tóc, massage lấy tên Yến Vy.

Một ngày cuối tháng 10/2013, anh Hồ Thanh Phúc (SN 1975, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đến quán của Ri “thư giãn”. Chỉ qua vài động tác, Ri khiến anh Phúc mê mẩn rồi lén đưa tay vào túi quần nạn nhân rút lấy ví tiền. “Rút lõi” được hơn 5 triệu đồng, Ri trả ví nạn nhân vào vị trí cũ.

Rồi thay vì “phục vụ” khách như đã thỏa thuận, Ri lại lấy cớ “ông hôi như chuột chù” đuổi khách đi. Anh Phúc trở dậy mặc quần áo, kiểm tra ví tiền và phát hiện mất tài sản nên điện báo Công an huyện Núi Thành.

Trinh sát nhanh chóng phát hiện số tiền còn lại của nạn nhân nằm trong quán của Ri. Mở rộng điều tra, còn phát hiện, trước đó bằng thủ đoạn tương tự, Ri đã lấy trộm của một vị khách ngụ tại huyện Núi Thành vào massage số tiền hơn 21 triệu đồng.

Giữa tháng 3/2014, tại UBND xã Tam Anh Nam, TAND huyện Núi Thành đã mở phiên xử đối tượng Ri tội trộm cắp tài sản. Ri bị tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Khám phụ khoa cho "đựa rựa" xác định giới tính  

Kết
quả giám định đối tượng Ri (Hình do PC81 Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp)


Kết quả giám định đối tượng Ri (Hình do PC81 Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp)

Khi có quyết định thi hành án hình phạt tù, Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam đưa Ri thi hành án tại Trại giam An Điềm (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Theo quy định, khi phạm nhân vào trại, cán bộ trại dựa vào hồ sơ của phạm nhân để xét về trại nam hay trại nữ. Thế nhưng, trong trường hợp này, cán bộ trại giam lúng túng vì hồ sơ ghi giới tính nam nhưng Ri lại mang hình hài của nữ.

Đưa Ri về phân trại nữ cũng không đúng quy định, nhưng đưa Ri về phân trại nam sẽ dẫn đến không ít trở ngại cho phạm nhân và cả công tác quản lý. Trại An Điềm phải dành riêng một buồng để giam Ri dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn.

Để có cơ sở pháp lý, Trại giam An Điềm yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam giám định pháp y về giới tính cho phạm nhân trước khi nhập trại. Theo hồ sơ, Ri đã được phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ vào năm 2012. Theo thủ tục, Ri được đưa đến Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, nhưng cơ quan này lắc đầu vì trường hợp đầu tiên họ gặp và không biết xử lý, nếu muốn giám định cụ thể, phải đưa sang các đơn vị chuyên môn.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Trung tâm Pháp y. Qua xem xét bên ngoài, cơ quan chức năng khẳng định Ri giới tính nữ. Để khẳng định chắc chắn, gần cuối tháng 9/2014, Ri được cơ quan chức năng đưa đi… khám phụ khoa.

Sau khi được đại diện các ngành chức năng kiểm tra, thăm khám, đầu tháng 10/2014, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam công bố kết luận, nêu rõ, qua quá trình khám lâm sàng và kết luận cận lâm sàng xác định Ri với lý lịch như trên là nữ giới (đã chuyển giới tính hoàn toàn sang nữ).

Đại tá Doãn Bá Hồng cho hay, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục có văn bản đề nghị gửi ra Bộ Công an để xem xét, hướng dẫn bố trí Nguyễn Văn Ri về trại giam khác, vì Trại giam An Điềm không có phân trại dành cho nữ. Theo nguyên tắc, việc phân định rõ giới tính phải được tiến hành từ khi bắt tạm giam phạm nhân chứ không để đến khi phạm nhân thi hành án mới tiến hành.

Đây là trường hợp chuyển giới đầu tiên phạm tội mà PC81 Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, nên vụ việc này cũng như một cách làm “mẫu” để báo cáo Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể./.

Theo Đậu Nành

Pháp luật Việt Nam