1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Hỗn chiến tại quán karaoke, đánh chết nhầm một thanh niên đi đường

(Dân trí) - Do mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khi đang hát karaoke, sau đó nhóm của Tấn, Vỹ, Thắng đã ra giữa đường chặn đánh nhầm một thanh niên cùng địa phương dẫn đến tử vong trên đường cấp cứu.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng Nguyễn Hữu Tấn (SN 1990), Nguyễn Vỹ (SN 1992) và Trần Thanh Thắng (SN 1992, cùng trú tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) về tội giết người.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 21h ngày16/11, trong lúc Tấn, Vỹ, Thắng cùng nhóm bạn đang hát karaoke tại xã Cát Hiệp thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên xã Cát Lâm nhưng đã được chủ quán can ngăn.

Sau đó Tấn, Vỹ, Thắng ra tỉnh lộ 633 (thuộc xã Cát Lâm) để tìm nhóm này thanh toán. Đúng lúc này, bọn chúng hát hiện có em Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, xã Cát Hiệp) đang đi xe mô tô đến. Cho rằng Tập là thanh niên ở xã Cát Lâm nên Nguyễn Hữu Tấn chủ động ra giữa đường chặn đầu xe của Tập và dùng cây gỗ đánh mạnh trúng vào thái dương làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Khuất Hậu