1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hỗn chiến sau vụ va quệt giao thông, 2 người bị đâm chết

(Dân trí) - Dù xảy ra va quệt giao thông rất nhỏ nhưng hai nhóm thanh niên vẫn nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy bạn bị đánh, Thanh móc dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến 2 người trong nhóm đối thủ thiệt mạng.

honchien-1461316283848

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ hỗn chiến do va quệt giao thông khiến 2 người bị đâm chết

Chiều 22/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trịnh Văn Hoài Thanh (SN 1993, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Thanh được xác định là nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp khiến Đặng Huy Cường (SN 1989) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, cùng ngụ thị xã Bến Cát) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, đêm 7/4, sau khi rời quán nhậu, Thanh cùng 2 người bạn điều khiển chiếc xe máy đi trên địa bàn xã An Tây về phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát), khi đến đường 30-4 thuộc khu phố 2 (phường Mỹ Phước) thì xe của Thanh xảy ra va quệt với xe máy do Đặng Huy Cường chở theo Nguyễn Thanh Sang.

Dù sự cố giao thông không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cả hai nhóm nảy sinh mẫu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy bạn bị đánh, Thanh liền móc dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào người Sang, sau đó Thanh tiếp tục dùng dao đâm Cường 3 nhát.

Gây án xong, Thanh cùng hai người bạn xe bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng Sang và Cường do thương tích quá nặng nên cả hai đều tử vong.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, PC45 Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc và truy bắt được Trịnh Văn Hoài Thanh khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

Hỗn chiến sau vụ va quệt giao thông, 2 người bị đâm chết - 2