1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hơn 40 năm tù cho 15 kẻ phá rừng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 năm, do sự thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao của một số cán bộ Kiểm lâm đã để chủ rừng thông đồng với các đối tượng khai thác, vận chuyển hơn 700m3 gỗ gây xôn xao dư luận thời gian qua.

 Sáng ngày 30/01, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án hơn 40 năm tù đối với 15 bị cáo trong vụ phá rừng đầu nguồn tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo bản cáo trạng và kết quả của cơ quan điều tra, từ tháng 6/2010 đến 6/2012, khu rừng tại địa bàn xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) do Ban quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh thuộc Công ty lâm nghiệp Hương Sơn quản lý nhưng ban quản lý ở đây đã để một số người vào khai thác trái phép, gây thiệt hại 716,891m3 gỗ từ nhóm III - VIII.

Trong đó Phạm Anh Tuấn (44 tuổi, quê ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) làm trưởng ban đã thống nhất và cho phép Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi, ở xóm 5, xã Sơn Hồng), Nguyễn Hữu Huân (43 tuổi, ở xóm 10, xã Sơn Lĩnh, Hương Hơn) vào rừng khai thác, vận chuyển trái phép 138,072 m3 gỗ tròn và nhận hối lộ của những người này 24 triệu đồng.

Được sự giúp sức của Nguyễn Trung Kiên (28 tuổi, ở xóm 5, xã Sơn Hồng) cùng với sự tiếp tay của Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình đã nhiều lần tổ chức cho Nguyễn Tuấn Khanh (29 tuổi, xóm 6, xã Xuân Hồng) và Nguyễn Văn Tuấn (xóm 10, xã Sơn Hồng) trực tiếp vào rừng phòng hộ Khe Sinh khai thác, vận chuyển trái phép 68,295m3 gỗ. Sau khi vận chuyển số gỗ này về xưởng của mình, Nguyễn Thanh Bình đã đưa hối lộ 12 triệu đồng cho Phạm Anh Tuấn.

Trong thời gian này Lê Văn Tình (39 tuổi, xóm 6, xã Sơn Hồng), Lê Quốc Vương (36 tuổi, xóm 1, xã Sơn Hồng), Uông Công Giáo (36 tuổi, xóm 1, xã Sơn Hồng) tạm ứng tiền của Nguyễn Thanh Bình vào rừng khai thác được 117,692m3.

Cùng với thủ đoạn trên, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Huân tổ chức cho Phan Văn Vy (29 tuổi, xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, Hương Sơn) vào rừng Khe Sinh khai thác được 28m3 gỗ. Sau khi vận chuyển số gỗ này ra khỏi rừng, Huân đã hối lộ cho Phạm Anh Tuấn 12 triệu đồng.

Theo bản cáo trạng, để tình trạng khai thác gỗ trái phép kéo dài như trên còn có sự tiếp tay, thông đồng của một số nhân viên, cán bộ của Ban quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh.

Theo đó, Bùi Văn Thảo (Phó ban), Phạm Nhật Tân (Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét) cùng thống nhất chủ trương của Phạm Anh Tuấn là để cho Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hữu Huân khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Còn Nguyễn Duy Tý là người gác rào chắn và trực tiếp mở sào cho Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hữu Huân vận chuyển 35­m­3 gỗ tròn.

Riêng Trần Văn Khoa (39 tuổi, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Sơn Linh), Lê Quý Ly (42 tuổi) và Phạm Văn Cẩn (52 tuổi) là kiểm lâm viên đã không làm tròn trách nhiệm của mình đã để xẩy ra việc khai thác gỗ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó tổng số gỗ khai thác trái phép liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của ông Khoa là 503,710m3 gỗ tròn, còn Lê Quý Ly và Phan Văn Cẩn là 314,037m3 gỗ tròn.

Sau hơn 1 ngày tranh tụng, đến 10h30 phút, HĐXX đã tuyên án bị cáo Phan Anh Tuấn 12 năm tù giam vì tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng”, “Nhận hối lộ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình 4 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Hữu Huân 3 năm tù giam về các tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo về rừng”, và tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Phan Nhật Tân 3 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng”, và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Trung Kiên 2 năm tù, Nguyễn Tuấn Khánh 2 năm tù, Lê Trình 2 năm tù, Lê Quốc Vượng 18 tháng tù, Uông Công Giáo 18 tháng tù vì tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo về rừng”... Tổng cộng mức án phạt cho 15 bị cáo là 40 năm, 6 tháng tù.

Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng.
 
Xuân Sinh – Văn Dũng