1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hôm nay xét xử sơ thẩm lần 3 vụ trùm ma túy Tàng “Keangnam”

(Dân trí) - Sáng nay (15/9), phiên tòa xét xử đại án ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) đã cùng đồng bọn thực hiện 13 vụ mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp được diễn ra tại Trại giam công an tỉnh Bắc Ninh.

Tráng A Tàng trông gầy hơn so với phiên xử trước
Tráng A Tàng trông gầy hơn so với phiên xử trước

HĐXX phiên tòa gồm 5 người, gồm thẩm phán Vũ Công Đồng – Phó Chánh án Tòa án Bắc Ninh chủ tọa phiên tòa , cùng 1 thẩm phán và 3 hội thẩm; 2 kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh được ủy quyền thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Gần 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa “nóng” lên ngày từ phần làm thủ tục khi bị cáo Sồng A Lếnh có hai luật sư tham gia bào chữa nhưng Lếch từ chối sự tham gia bào chữa của một luật sư. Trùm ma túy Tàng Keangnam ra tòa trong bộ dạng gầy hơn so với trước khi bị bắt, do bị bệnh nên HĐXX cho phép Tàng được ngồi.

Phiên tòa lần này Tàng Keangnam có thêm một luật sư bào chữa là ông Phạm Tiến Quyển – Đoàn Luật sư Bắc Ninh. Ông Quyển cũng là luật sư đầu tiên tham gia bào chữa cho Tàng Keangnam, nhưng đến lần mở phiên tòa thứ hai, ông Quyển không tham gia do không được mời, thay vào đó là luật sư Phạm Tường Long – Đoàn luật sư Hà Nội. Như vậy, Tàng Keangnam lần này có hai luật sư bào chữa là ông Phạm Tiến Quyển và Phạm Tường Long.

Gần 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vụ trùm ma túy Tráng A Tàng và đồng bọn
Gần 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vụ trùm ma túy Tráng A Tàng và đồng bọn

Các bị cáo đứng trước vành móng nghe cáo trạng, riêng Tàng Keangnam được ngồi để nghe cáo buộc của cơ quan tố tụng. Trước đó, Tàng Keangnam cũng đã xin chủ tọa được ngồi vì bị bệnh… gút. Sau khi nghe xong cáo trạng 11 bị cáo được dẫn giải về phòng giam, riêng bị cáo Tàng ở lại phiên tòa để xét hỏi. Tại tòa Tàng không thay đổi và giữ nguyên lời khai như phiên tòa lần trước. Tàng khai nhận một mình thực hiện việc mua bán số ma túy, người nhà không liên quan, không biết, không tham gia.

Đây là lần thứ 3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm. Trước đó, đã có hai lần TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm “đại án” ma túy Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) và đồng bọn về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy vào tháng 8 và tháng 12/2015. Qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, xét thấy một số chứng cứ liên quan đến một số bị cáo chưa đầy đủ, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng này do Tàng chủ mưu, cầm đầu, các bị can chủ yếu là người thân trong gia đình (bố đẻ, vợ, anh ruột, anh vợ, em nuôi) đã tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ, hoạt động phạm tội trong một thời gian dài, mua bán trót lọt với số lượng rất lớn.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 26/7/2013, trên đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phát hiện xe ô tô BKS 29C-125.79 do Tráng A Tàng điều khiển và xe ô tô BKS 29A-862.69 do Giàng Thị Sua điều khiển không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra giao thông. Tổ công tác tiến hành đuổi bắt, đến địa phận xã Song Khê - TP Bắc Giang thì bắt giữ được hai xe ô tô trên cùng vợ chồng Tàng và Tráng A Nếnh.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 265 bánh heroin tổng trọng lượng 92.760,1 gam, hàm lượng trung bình là 70,21%; 553 viên ma túy tổng hợp có thành phần Methamphetamine có trọng lượng 51,5 gam, hàm lượng trung bình là 15,47%.

Kết quả điều tra xác định, Tráng A Tàng (SN 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) là đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng các đồng phạm tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua tỉnh Sơn La về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ.

Tàng mua ma túy của các đối tượng người Mông ở bên Lào, Thái Lan rồi tập kết tại nhà Tráng A Chư (SN 1958, Trưởng bản Lũng Xã, trú tại xã Lóng Luông - Mộc Châu - Sơn La là bố đẻ của Tàng), sau đó tiếp tục bán cho các đối tượng Lương Thị Thảo (SN 1979, trú tại phường Mỹ Độ - TP Bắc Giang) và một số đối tượng khác.

Từ năm 2005 đến 2007, Tàng chuyển thuê heroin cho đối tượng Giàng A Dếnh (trú tại Bản Lóng Luông - Mộc Châu - Sơn La). Năm 2007, Tàng bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Thủy (Nông trường Mộc Châu, Sơn La), và Ngô Phương Anh (trú tại phường Trần Phú – TP Bắc Giang). Từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009, Tàng bán heroin cho Nguyễn Văn Hùng (trú tại phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà Nội, Hùng đã bị bắn chết năm 2012 khi đang vận chuyển ma túy).

Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép 1.791 bánh heroin với Lương Thị Thảo, sau đó Thảo bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời…

Trong vụ án này, có một số đối tượng đã chết, bỏ trốn đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 15-20/9. Dân trí tiếp tục thông tin diễn biến những phiên xét xử tiếp theo.

Bá Đoàn