1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Học sinh lớp 9 tử vong sau khi công an xã mời lên làm việc

(Dân trí) - Chiều 31/12, Thượng tá Hồ Sơn, Trưởng công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, cho biết, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi; tập trung điều tra làm rõ cái chết của em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9 trường THPT Lương Thế Vinh, Vạn Ninh).

Trước đó, ngày 28/12, trên địa bàn có hai nhóm thanh niên đánh nhau. Công an xã Vạn Lương đã mời một số thanh niên (trong đó có em Thạch) về trụ sở làm việc và sau đó cho gia đình bảo lãnh những thanh niên này về. Tuy nhiên, sau khi được gia đình bảo lãnh về, em Thạch được gia đình đưa đến bệnh viện và tử vong vào sáng 31/12.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 29/12, gia đình nhận được điện thoại từ công an xã Vạn Long gọi đến bảo lãnh cho em Tu Ngọc Thạch vì liên quan đến vụ đánh nhau.

Sau khi về nhà, Thạch có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói. Rạng sáng ngày 30/12, em Thạch bị ngất nên gia đình đưa em lên Bệnh viện huyện Vạn Ninh.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng nên chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được cấp cứu và phẫu thuật, đến 8 giờ ngày 31/12 thì bệnh nhân tử vong.

Giấy báo tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh hòa ghi rõ nguyên nhân dẫn đến Tu Ngọc Thạch bị tử vong là do tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm nứt lún sọ thái dương phải, chấn thương sọ não do tai nạn ẩu đả.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân bức xúc kéo lên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh để phản ứng khiến cho giao thông trên quốc lộ 1 bị ách tắc nghiêm trọng.

Được biết Thạch là con út trong nhà, bố mẹ em đi làm ăn xa.

Hải Anh