1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Học sinh lớp 7 dùng súng tự chế đùa giỡn đã bắn chết bạn học

(Dân trí) - Trong lúc đùa giỡn, Nhật dùng súng cồn tự chế có đạn thủy tinh đưa lên đầu Vương nghịch rồi bóp cò bắn thử, không may trong súng có đạn và Vương bị bắn xuyên qua đầu, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 25/12, Võ Đức Nhật (SN 2000, lớp 7A4) cùng Trần Quốc Vượng (SN 2002, lớp 6A4), đều là học sinh trường THCS Hòa Sơn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cùng ngồi chơi với nhau tại 1 con đường liên thôn tại thôn 7, xã Hòa Sơn.

Trong khi đùa giỡn, Nhật có dùng khẩu súng cồn tự chế có đạn thủy tinh ra nghịch và đặt lên đầu Vượng bắn thử. Không may trong súng có đạn, nên sau khi bóp cò đạn bắn thẳng xuyên qua đầu Vượng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Vượng không qua khỏi và tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Ông Trần Minh Hùng – Trưởng công an xã Hòa Sơn cho biết sau vụ việc, công an xã đã xuống hiện trường xem xét, nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên đã báo cáo cho công an huyện Kroong Bông phối hợp xử lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được 3 khẩu súng cồn tự chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trương Nguyễn