1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Hoãn xử lại vụ “5 công an dùng nhục hình” vì lý do "đột xuất"

(Dân trí) - Theo kế hoạch, hôm nay 25/3, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm lại vụ “Công an dùng nhục hình” dẫn đến cái chết của ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên. Nhưng buổi xét xử đã được dời lại ngày 7/4 tới vì lý do "công tác đột xuất".

Theo đó, TAND tỉnh Phú Yên đã thông báo việc thay đổi thời gian xét xử đến các bị cáo, người liên quan, nhân chứng, đại diện bị đơn dân sự, người giám định, đại diện hợp pháp của người bị hại.

Phiên tòa dự kiến triệu tập 22 nhân chứng (hầu hết đang là cán bộ công an tại Phú Yên).

Thông báo dời thời gian xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình vì lý do công tác đột xuất
Thông báo dời thời gian xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình vì lý do "công tác đột xuất"

Theo quyết định xét xử, 6 bị cáo của vụ án đều nguyên là sĩ quan công an tại Phú Yên, trong đó, 5 người bị truy tố tội dùng nhục hình. Riêng ông Lê Đức Hoàn (nguyên Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án 5 công an dùng nhục hình đã qua 2 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Từ ngày 26 đến 3/4/2014, tại tòa sơ thẩm TAND TP Tuy Hòa đã tuyên cả 5 công an này phạm tội dùng nhục hình với mức hình phạt dành cho Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù; Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù; Phạm Ngọc Mẫn 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Như Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Kiều 111 triệu đồng, Công an TP Tuy Hòa cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của Kiều mỗi cháu là 575.000 đồng/tháng.

5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an ở Phú Yên
5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an ở Phú Yên

Tuy nhiên, không đồng nạn nhân Kiều kháng cáo, còn gia đình bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng kháng cáo. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có động thái mạnh yêu cầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 9/7/2014, sau 2 ngày xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Doãn Công