1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hoãn phiên tòa xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề

(Dân trí) - Do một số người liên quan vắng mặt tại tòa, HĐXX đã tuyên hoãn phiên xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Ngày 9/9, phiên tòa sẽ được mở lại.

Sáng 28/8, TAND quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” xảy tại chùa Bồ Đề. Hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, trú tại xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang ( SN 1978, trú tại phố Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự.

Hoãn phiên tòa xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề - 1
Chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề.

Quá trình kiểm tra sự có mặt của những người được triệu tập, thư ký phiên tòa xác định một số người liên quan vắng mặt tại phiên tòa. Đáng chú ý, anh Vũ X.T. (quê Tuyên Quang), bố đẻ cháu Cù Nguyên Công, vắng mặt.

Đại diện Viện KSND nhận định, phiên tòa cần thiết phải có sự tham gia của những người liên quan để đảm bảo tính khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa.

Ngày 9/9, phiên tòa sẽ được mở lại.

Tiến Nguyên

Hoãn phiên tòa xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề - 2