1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” vây bắt hai tên “cẩu tặc”

(Dân trí) - Phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên các “hiệp sĩ” âm thầm đeo bám, dù bọn chúng bỏ chạy nhưng vẫn bị tóm gọn. Tại cơ quan công an, bộ đôi này “hiện nguyên hình” là những tên “cẩu tặc” chuyên nghiệp.

tromcho-1444279031201

Hai tên "cẩu tặc" bị các "hiệp sĩ" tóm gọn

Tối 7/10, các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tuần tra trên địa bàn phát hiện hai người đàn ông đi xe máy BKS 59S1- 406.04 nghi vấn đang chuẩn bị trộm chó nên nhóm “hiệp sĩ” áp sát.

Vừa đến gần, bọn chúng lập tức tăng ga bỏ chạy. Các “hiệp sĩ” đuổi theo khoảng 3km thì giữ được 2 người này đưa về trụ sở công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) làm rõ.

Tại đây, hai đối tượng khai tên là Nguyễn Thành Quan (36 tuổi) và Phạm Lê Hiếu Hạnh (43 tuổi, đều tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải của hai nghi can có một con chó khoảng hơn 10 kg, một bộ súng bắn điện tự chế.

“Hiệp sĩ” vây bắt hai tên “cẩu tặc” - 2
Tang vật được công an thu giữ
Tang vật được công an thu giữ

Điều đáng nói, tên Phạm Lê Hiếu Hạnh hơn hai năm trước đã bị các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp bắt giữ một lần cũng từ hành vi trộm chó.

Hiện công an phường Tân Đông Hiệp đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng.

Trung Kiên