1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” truy đuổi hơn 20km bắt tên cướp giật hụt điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện tên cướp rướn người giật chiếc điện thoại của một thiếu nữ trên đường, các “hiệp sĩ” Bình Dương lập tức truy đuổi. Bỏ chạy được hơn 20km, tên cướp táo tợn đã bị các “hiệp sĩ” khống chế bắt gọn.

Nghi can cướp giật bị các “hiệp sĩ” tóm gọn
Nghi can cướp giật bị các “hiệp sĩ” tóm gọn

Khoảng 19h30 tối 29/3, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương gồm anh Nguyễn Thanh Hải và Hồ Duy Tân phát hiện 1 đối tượng đi xe máy dán bảng số trên đường Đại lộ Bình Dương (thuộc khu phố 1 Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám.

Khi đến đường Phú Lợi (khu 4 Phường Phú Lợi) thanh niên này thấy chị Nguyễn Thuý H. (23 tuổi, quê Hậu Giang) đang nghe điện thoại nên lập tức áp sát, rướn người thực hiện hành vi cướp giật. Do cảnh giác nên chị H. kịp thời giằng lại được chiếc điện thoại, đồng thời truy hô, cầu cứu.

“Hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội liền tăng ga truy đuổi. Do đường đông người, sợ gây tai nạn nên anh Hải kiên trì đeo bám, đến khu vực vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An), “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân chạy lên trước ép xe đối tượng, phía sau “hiệp sĩ” Thanh Hải xông vào khống chế, bắt gọn tên cướp giao cơ quan công an.

Bước đầu, nghi phạm thực hiện hành vi giật điện thoại của chị H. được xác định là Đặng Quang Văn (quê Hà Nam), kiểm tra giỏ sách của đối tượng này, công an phát hiện nhiều cục xác điện thoại, điện thoại, ví tiền và đồ tư trang của phụ nữ.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi cướp giật của nghi can này.

Trung Kiên