1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” SBC tóm gọn tên cướp giật dây chuyền

(Dân trí) - Phát hiện “con mồi”, tên cầm lái xe máy liền áp sát để Quy ngồi sau rướn người giật phăng sợi dây chuyền trên cổ chị Anh rồi bỏ chạy. Đúng lúc này, các “hiệp sĩ” xuất hiện truy đuổi, bắt giữa một đối tượng.

Một tên cướp vừa ăn hàng đã  bị hiệp sĩ Thanh Hải tóm gọn
Một tên cướp vừa "ăn hàng" đã  bị "hiệp sĩ" Thanh Hải tóm gọn

Thời gian gần đây, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc thường xuyên bị hai đối tượng đi chung xe máy áp sát giật dây chuyền, cướp tài sản.

Tối 16/1, “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội là anh Nguyễn Thanh Hiếu đi tuần qua nhiều tuyến đường thì phát hiện 2 đối tượng đi xe  BKS: 60 N5 - 4816, đang lưu thông trên đường Phú Lợi (thuộc địa bàn khu 1, Phường Phú Hoà). Đeo bám đến đường Yersin (TP. Thủ Dầu Một), các “hiệp sĩ” phát hiện bộ đôi này áp sát chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (người địa phương), tên ngồi sau rướn người giật phăng sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy.

Sợi dây chuyền bọn cướp giật trên cổ chị Anh
Sợi dây chuyền bọn cướp giật trên cổ chị Anh

Ngay lập tức các “hiệp sĩ” đuổi theo truy bắt, chạy được một đoạn, anh Hải ép ngã xe và bắt 1 đối tượng, còn tên cầm lái lợi dụng sự hỗn loạn chạy thoát. Tên cướp giật được đưa về  công an phường Phú Cường để làm rõ. Tại đây đối tượng bị bắt khai tên Lê Công Quy (33 tuổi, quê Cần Thơ).

Tang vật được các “hiệp sĩ" thu giữ gồm 1 sợi  dây chuyền vàng và chiếc xe máy bọn cướp dùng làm phương tiện gây án.

Hiện công an Phường Phú Cường đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tương và tang vật cho Đội điều tra công an Thành Phố Thủ Dầu Một tiếp tục xử lý.

Trung Kiên