1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” SBC bắt đối tượng tống tiền thiếu nữ

(Dân trí) - Sau khi uy hiếp chị T. đề “vòi” 10 triệu đồng, đối tượng tống tiền đã bị các “hiệp sĩ” SBC bắt gọn khi đang thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tiếp nhận, điều tra vụ tống tiền liên quan đến một thanh niên tên Đinh Văn An (17 tuổi, quê Quang Nam), đồng thời làm rõ những đối tượng có liên quan trong vụ án này.

Đối tượng tống tiền thiếu nữ bị các hiệp sĩ bắt gọn
Đối tượng tống tiền thiếu nữ bị các hiệp sĩ bắt gọn

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào chiều 22/7, một nhóm đối (2 nam, 2 nữ) đi xe máy đến phòng trọ gặp chị T.NT (18 tuổi, trú tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thông báo cho chị T. biết có một người thuê nhóm đối tượng này hủy hoại nhan sắc của chị T. Nếu chị này muốn “yên thân” phải đưa cho bọn chúng 10 triệu đồng thì sẽ được “bỏ qua”.

Do không có tiền nên chị T. đành hẹn với 4 người lạ mặt kia sẽ chung tiền vào ngày 23/7. Trong thời gian chạy vạy mượn tiền, chị T. được một người bạn “tư vấn” và khuyên nên gọi “cầu cứu” các “hiệp sĩ” Bình Dương.

Nhận điện thoại của chị T., anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng đồng đội là các “hiệp sĩ”: Trần Anh Tuấn, Phạm Tấn Thành, Lâm Minh Nhựt và Phạm Anh Thường cùng tham gia “giăng lưới” bắt gọn nhóm đối tượng tống tiền này.

Đến 9h sáng 23/7, chị T. nhận được điện thoại của nhưng kẻ lạ mặt hẹn đến một địa điểm tại phường Bình Chuẩn nhận tiền. Tuy nhiên, khi chị T. đến nơi hẹn đối tượng này lại đổi sang một địa điểm khác tại phường An Phú và tiếp đến là một quán cơm gần ngã tư Hòa Lân.

Lúc này chỉ có một đối tượng xuất hiện, khi đang đếm tiền từ chị T. đưa, các “hiệp sĩ” liền ập vào bắt gọn giao công an xử lí. Tại công an phường Thuận Giao, kẻ tống tiền chị T. khai tên Đinh Văn An (17 tuổi, quê Quãng Nam). Hiện An chưa khai ra những đồng phạm cùng lập kế hoạch để tống tiền chị T.

Sau đó không lâu, vào 13h chiều 23/7, nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải làm Đội trưởng tiếp tục phát hiện và bắt quả tang tên Phạm Phú Vương (25 tuổi) và Trần Huy Hoàng (cùng quê Thái Nguyên) đang điều khiển xe máy chở theo chiếc ti vi lưu thông khá nhanh trên đại lộ Bình Dương (đoạn chạy qua địa bàn phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một).

Hai tên “đạo chích” sa lưới cac “hiệp sĩ”
Hai tên “đạo chích” sa lưới cac “hiệp sĩ”

Khi bị giữ lại, bọn chúng khai nhận đã trộm chiếc ti vi và xe máy đang điều khiển ở một nhà dân nằm tại phường Hiệp Thành.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các vụ việc trên.
 
Trung Kiên