1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn 2 tên cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện 2 thanh niên gây ra vụ cướp giật điện thoại trước đó vài ngày, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tóm gọn đối tượng, bàn giao cơ quan công an xử lý.

tangvat

Chiếc điện thoại tang vật và con dao bấm được tìm thấy trong cốp xe của 2 tên cướp.

Sáng 9/3, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (19 tuổi quê Nghệ An) và Cao Văn Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Hai đối tượng này bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện, giữ lại giao cơ quan Công an sau khi ra tay thực hiện vụ cướp chiếc điện thoại của hai cô gái.

Trước đó, ngày 4/3, chị Nguyễn Thuý Vy (18 tuổi) và Trần Nguyễn Anh Thư (17 tuổi, người địa phương) đang đi trong đường Miễu (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì bị 2 thanh niên đi trên chiếc xe Attila màu đen BKS 61S4 - 9745 giật điện thoại Iphone 6S. Trong lúc bỏ chạy, hai tên cướp bị ngã xuống đường, sợ bị người dân bắt lại nên cả hai bỏ xe máy chạy bộ thoát thân.

Nhận cầu cứu của nạn nhân, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các “hiệp sĩ” Bình Dương đã chia ra các hướng tìm kiếm. Khoảng 20h tối 8/3, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi và giống như mô tả của bị hại nên áp sát, mời về trụ sở Công an làm việc.

Hai người này khai tên Nguyễn Văn Trung (19 tuổi quê Nghệ An) và Cao Văn Cảnh. Các đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ cướp điện thoại và bỏ xe máy lại hiện trường sau khi bị ngã.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên