1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Hiếp dâm không thành, “yêu râu xanh” treo cổ tự tử

Cha chết, mẹ bị tâm thần, nghĩ rằng không còn ai quan tâm nên sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm không thành, nghe bạn bè hù dọa nếu bị bắt sẽ ở tù 20 năm, một thanh niên 18 tuổi đã treo cổ tự tử.

Ngày 15-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành - Bình Phước cho biết nguyên nhân cái chết của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Minh Thành, huyện Chơn Thành) là do treo cổ tự tử.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 4-11, em Vũ Th. Th. (SN 1995, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đi xe đạp từ nhà đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Chơn Thành. Khi Th. đến đoạn đường đất vắng người, bất ngờ từ phía sau, một thanh niên điều khiển xe máy vọt lên ép em ngã xuống rồi lôi vào bụi rậm tính giở trò.

Tuy bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn cố la lên cầu cứu. Đi ngang qua, nghe tiếng kêu cứu của Th, anh Nguyễn Mạnh Toàn tiến tới thì tên "yêu râu xanh" vội vàng bỏ chạy, để lại chiếc xe máy.

Qua xác minh chủ sở hữu xe, công an xác định Tuấn chính là kẻ tính giở trò với Th. nhưng khi tới nhà bắt giữ thì gã đã bỏ trốn.

Do bạn bè hù dọa nếu bị công an bắt sẽ xử 20 năm tù, trong khi cha đã mất, mẹ lại bị tâm thần, không còn ai quan tâm nên Tuấn đã ra lô cao su gần nhà treo cổ tự tử. Đến ngày 14-11, một người đi đánh cá phát hiện thi thể Tuấn nên báo công an.

Tuấn vừa ra trại giáo dưỡng mới 2 tháng.

Theo T. Tiến
Người lao động