1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Hẹn hò lúc nửa đêm, đôi tình nhân bị “lột” sạch đồ

(Dân trí) - Thấy anh T. cùng bạn gái đang ngồi tâm sự giữa bãi biển trong đêm khuya, 3 thanh niên bất ngờ xuất hiện, dùng dao uy hiếp, dọa giết rồi cướp toàn bộ tài sản của đôi trai gái.

Nạn nhân là anh Phạm Đình T. (22 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị cướp khi cùng bạn gái đang ngồi tâm sự tại bãi biển Ca Công Nam thuộc xã Hoài Hương.

Ngày 5/1, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp các đối tượng Huỳnh Quốc Đạt (22 tuổi), Nguyễn Văn Tính (23 tuổi, cùng ở thôn Xuân Vinh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) và Khổng Nhuần (20 tuổi, ở thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) để tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tính cùng tang vật tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Văn Tính cùng tang vật tại cơ quan chức năng

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 3/1, anh T. cùng bạn gái đang ngồi tâm sự tại bãi biển thuộc xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, thì bị 3 thanh niên cầm dao đến dọa: “Im hết, nhanh đưa tiền, điện thoại đây không tao giết”.

Lúc này, các đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân lấy 2 điện thoại và 1,3 triệu đồng và nhiều giấy tờ rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó, anh T. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tuy nhiên, do bị cướp trong đêm tối lại bị các đối tượng dùng dao khống chế khiến nạn nhân mất bình tĩnh nên không nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Nhơn, triển khai truy nóng các đối tượng, đồng thời phối hợp cùng công an các xã phong tỏa ra nhiều hướng để truy tìm đối tượng. Ngay trong chiều 3/1, Công an huyện Hoài Nhơn đã xác định: Nguyễn Văn Tính, Khổng Nhuần và Huỳnh Quốc Đạt là nghi phạm tham gia vụ cướp tài sản của anh T. và bạn gái.

Tại cơ quan công an, bước đầu 3 đối tượng khai nhận: Tối ngày 2/1, sau khi nhậu xong tại ngã tư thôn Công Lương (xã Hoài Mỹ), cả bọn bàn nhau đi cướp tài sản để có tiền uống cà phê. Sau đó, Nhuần điều khiển xe máy BKS 77C1- 347.67 chở Đạt, Tính đi dạo tìm các cặp tình nhân đang tâm sự để cướp. Trên đường đi, Nhuần đưa cho Tính 1 dao bấm để hỗ trợ cướp tài sản. Khi đến bãi biển Ca Công Nam, thấy anh T. và bạn gái đang tâm sự, cả bọn dừng xe. Tính cầm dao trực tiếp đe dọa, khống chế nạn nhân để Nhuần và Đạt cướp tài sản.

Sau đó, Nhuần chở Đạt và Tính đến thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ lục lấy hết tiền trong ví rồi vứt ví tại đây. Nhuần chia cho Tính 550 ngàn đồng, Đạt 200 ngàn đồng, còn mình lấy dao và 2 điện thoại rồi cả bọn ai về nhà nấy.

Hiện Công an huyện Hoài Nhơn đã thu đầy đủ các tang vật liên quan đến vụ cướp và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên về hành vi cướp tài sản.

Doãn Công