1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Hé lộ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể

(Dân trí) - Vừa đi làm ăn xa trở về quê, 2 vợ chồng bất ngờ tử vong ở khu vực gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân của vụ việc.

Ngày 3/12, theo Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường ở gần nhà riêng, tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống là nghi do ghen tuông.

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể chị Diệu.
Hiện trường khu vực phát hiện thi thể chị Diệu.

Theo đó, qua quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bước đầu, lực lượng chức năng xác định chị Quách Thị Diệu (SN 1994) tử vong với nhiều nhát dao chém vào người, trong đó có nhát chém vào cổ khiến chị Diệu tử vong. Còn anh Bùi Hữu Trung (SN 1985) sau đó đã nhảy xuống cống Sây, trên địa bàn xã Tượng Sơn tự tử.

Được biết, vợ chồng anh Trung đi làm ăn xa, vừa trở về địa phương được 2 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng, ngày 30/11, người thân đã phát hiện chị Quách Thị Diệu (SN 1994, trú thôn 12, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tử vong bên cạnh nhà của mình.

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Nông Cống đã chỉ đạo Công an huyện này phối hợp với Công an xã Tượng Sơn đến hiện trường để điều tra, xác minh.

Ban đầu phát hiện trên cơ thể chị Diệu có vết cắt ngang giữa cổ, 1 vét chém vào cẳng tay và 1 vét chém vào bàn tay đứt 1 ngón trên cánh tay phải.

Do không thấy chồng chị Diệu là anh Bùi Hữu Trung (SN 1985) ở nhà, nên Công an xã và gia đình đi tìm, phát hiện xác anh Trung nổi dưới sông thuộc khu vực cống Sây (gần đường sắt đi qua địa bàn thôn Đức Phú Vân, Tượng Sơn, Nông cống). Ban đầu phát hiện trên cổ và đầu anh Trung có quấn dây điện (cáp điện thoại màu đen).

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Lê