1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hàng xóm làm “chuyện người lớn” với bé gái 13 tuổi bị chậm phát triển

(Dân trí) - Khi người mẹ gặng hỏi con gái 13 tuổi về nguồn gốc tờ tiền 100 ngàn đồng thì cô bé cho biết được một người hàng xóm cho. Nghi ngờ, người mẹ hỏi thêm thì được biết, người hàng xóm này cho tiền để dụ dỗ con gái mình cho “quan hệ”.

Ngày 1/6, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đang tiếp tục xác minh và truy bắt nghi can Vũ Công K. (SN 1961, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) để điều tra làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Ông K. được xác định là nghi can chính có hành vi giao cấu đối với bé gái T.T.T.T (13 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất ), bị chậm phát triển. Hiện do ông K đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Thống Nhất đã cử trinh sát lần theo tung tích của đối tượng.

Cháu T hiện đang bị hoảng loạn sau sự việc bị hàng xóm xâm hại
Cháu T hiện đang bị hoảng loạn sau sự việc bị hàng xóm xâm hại

Theo bà M.L.H. (mẹ cháu T.) cho biết, vào chiều ngày 20/5, bà nghe nói là bé T được người ta cho 100 ngàn đồng nên gặng hỏi thì bé T nói ông K cho. Nghi ngờ sự việc bất thường, bà gặng hỏi thêm thì con gái bà mới kể lại toàn bộ sự việc ông K có dấu hiệu lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của bé T. để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Sau đó, bà H. sang hỏi ông K thì ông vẫn chối cãi. Ngày 23/5, bà H. đưa con gái lên trạm y tế để khám bệnh cho cháu thì được hướng dẫn qua công an huyện để lấy lời khai. Tại đây, T đã kể lại việc mình bị ông K dụ dỗ và xâm hại xảy ra khoảng thời gian từ tháng 9/2015. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày thì ông K biết được sự việc và trốn khỏi địa phương

Bà H. cho biết thêm: “Do ông K là họ hàng gần của gia đình, lại ở đối diện nhà bà nên bé T thường hay qua chơi nên tôi chủ quan, tin tưởng không đề phòng. Trong khi đó, bé T lại bị chậm phát triển hơn các bạn đồng trang lứa”.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị H. rất khó khăn, T là con gái thứ 3 trong 5 anh em. Chồng bà H. là anh T.V.Q. (SN 1973) bị dị tật bẩm sinh não, hiện không có khả năng lao động và sống bằng tiền trợ cấp, còn chị H. thì thường xuyên phải đi làm rẫy để nuôi sống cả gia đình.

Vĩnh Thủy