1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM

(Dân trí) - Xe bọc thép, chó nghiệp vụ cùng hàng trăm cảnh sát đang được huy động để truy tìm kẻ nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương gây rúng động dư luận. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ Công an, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết.

Siết vòng vây truy bắt nghi can nổ súng bắn chết 4 người
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 1

Lực lượng công an chốt chặn ở ngả đường dẫn vào khu vực nghi đối tượng nổ súng bắn chết 4 người đang lẩn trốn.

Gần 17h, lực lượng công an vẫn đang huy động hàng trăm trinh sát, cảnh sát cơ động và công an địa phương phong toả khu rừng tràm được xác định là nơi nghi can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang lẩn trốn và cầm theo khẩu súng AK. 

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 2

Khu vực nghi đối tượng Tuấn "Thuỷ" đang lẩn trốn cùng khẩu súng AK.

Trước vụ án nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám phá án.

Nơi xác định Tuấn lẩn trốn có địa hình phức tạp, nhiều cây cối nên khoảng 500 cảnh sát cơ động, công an địa phương cùng xe bọc thép, chó nghiệp vụ... được điều động đến khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An (huyện Củ Chi), cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10km để ráo riết truy lùng nghi can Lê Quốc Tuấn. 

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 3
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 4

Cảnh sát xuất hiện ở nhiều khu vực trong khu dân cư.

Phạm vi vây ráp được thu hẹp, chiếc xe mà nghi can dùng để gây án cũng được tìm thấy gần khu vực này. Trên tỉnh lộ 15 đoạn gần cầu Bến Nẩy, nhiều chiến sĩ công an đang túc trực, xe bọc thép liên tục di chuyển về hướng nghi Tuấn “Thuỷ” lẩn trốn.

Đáng chú ý, dù đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm và có súng trong tay nhưng rất nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tìm cách tiến đến sát khu vực đang được phong tỏa để…chụp hình.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 5

Xe cứu thương xuất hiện ở gần khu vực cảnh sát đang bao vây.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 6

Người dân hiếu kì đến sát khu vực đang bị phong toả.

Đến 16h ngày 30/1, các trinh sát vẫn đang truy lùng nghi can Lê Quốc Tuấn ẩn nấp ở khu vực cầu Ông Chương nằm trên đường 472, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 7
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 8

Lực lượng CSCĐ chốt chặn trên đường 472

Ghi nhận từ phóng viên, có 3 xe chuyên dụng chở lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) và chó nghiệp vụ đến tăng cường. Tại khu vực này đang bị phong toả và rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Cơ quan chức năng đã phát loa để thuyết phục đối tượng đầu hàng nhưng không mang lại hiệu quả.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 9
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 10

Người dân tập trung theo dõi

Trưa 30/1, hàng trăm cảnh sát vẫn đang bao vây khu vực rừng tràm thuộc địa bàn các xã Trung An, xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) để bắt nghi can xả súng làm 4 người chết và 1 người bị thương xảy ra ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 11
Cả trăm cảnh sát cơ động tổ chức vây ráp khu vực nghi ngờ nghi can ẩn núp

Xe bọc thép, chó nghiệp vụ được công an đưa tới các khu rừng tràm, cao su gần hiện trường để truy tìm dấu vết kẻ nổ súng. Nghi can gây án là đối tượng Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi.

Sáng 30/1, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào hiện trường vụ việc để chỉ đạo.

Thiếu tướng Xô khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng.

Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Đặc biệt, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết.

Đến 13h30 chiều cùng ngày, khoảng 500 người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ... được điều động đến khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10km để phong toả các ngã đường, ráo riết truy lùng nghi can.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 12
Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi vụ việc
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 13
Khoảng 500 người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ... được điều động thực hiện vây ráp nghi can

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh sát đã siết chặt an ninh, chốt chặn ở các ngã tư và cấm một số tuyến đường.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 14
Lực lượng chức năng chốt chặn các ngã tư và khuyến cáo người dân cần tránh xa khu vực hiện trường

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tránh xa khu vực hiện trường để lực lượng chức năng xử lý các tình huống.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 15
Khu vực này được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 29/1, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng phát ra từ một hẻm cụt trên đường 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM) và chạy ra kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm gục bên vũng máu, gần đó có vỏ đạn. Tất cả nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 4 người đã tử vong.

Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 16
Cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở TPHCM - 17

Xe bọc thép được huy động tham gia vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn

Quá trình điều tra, công an đã xác định nghi can Tuấn gây án một mình và bằng khẩu súng nghi giống AK. Sau khi nổ súng làm 4 người chết và 1 người bị thương, đối tượng Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy màu đỏ, trên tay vẫn cầm khẩu súng.

Hình ảnh từ camera ghi lại, đối tượng Tuấn đi xe máy màu đỏ, trên người mặc quần short jeans, áo khoác đen và đeo khẩu trang, tay cầm súng.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong là Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong; 1 người bị thương là Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Hoàng Thuận - Trung Kiên