1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt thành công kẻ nghi là cướp có vũ trang

Trung Vũ

(Dân trí) - Một người đàn ông nghi cầm theo súng xông vào nhà dân uy hiếp, khống chế người ở bên trong. Hàng trăm cảnh sát bao vây xung quanh, đã có những tiếng nổ vang lên khiến khu dân cư náo loạn.

Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt thành công kẻ nghi là cướp có vũ trang - 1

Cảnh sát phong tỏa khu vực có đối tượng nghi cầm súng cố thủ trong một nhà dân (Ảnh: Trung Vũ).

Trưa 7/11, lực lượng công an, Cảnh sát cơ động, xe chữa cháy của TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang phong tỏa bao vây khu vực đường Suối Chồn (ấp Bàu Cối, phường Bảo Quang, TP Long Khánh) để truy bắt đối tượng được cho là đang cầm theo súng cố thủ trong một nhà dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người đàn ông khoảng 40 tuổi dùng vật nghi là súng đi vào một nhà dân. Hoảng sợ, gia đình người dân cùng các con chạy ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó nhiều tiếng nổ vang lên, đối tượng liên tục uy hiếp, dọa đốt căn nhà.

Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt thành công kẻ nghi là cướp có vũ trang - 2

Căn nhà được cho là có đối tượng nghi cầm súng cố thủ bên trong (Ảnh: Trung Vũ).

Nhận được tin báo, Công an TP Long Khánh đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, kêu gọi người này buông hung khí ra ngoài, đồng thời đảm bảo an toàn quanh khu vực.

Công an TP Long Khánh xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức vây bắt một nghi phạm có súng bắn đạn chì cố thủ trong nhà dân ở khu vực Suối Chồn (ấp Bàu Cối, phường Bảo Quang).

Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt thành công kẻ nghi là cướp có vũ trang - 3

CSCĐ bao vây phía ngoài căn nhà.

Đối tượng này nghi đã cướp một chiếc xe tải, trong lúc di chuyển từ Định Quán qua Long Khánh thì lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra. Lúc này, người đàn ông bất ngờ bung cửa bỏ chạy vào nhà dân gần đó, uy hiếp một phụ nữ hòng lấy chìa khóa xe làm phương tiện tẩu thoát. Tuy nhiên, chủ nhà đã nhanh chóng thoát ra ngoài tri hô. Lực lượng công an cũng đến nơi bao vây xung quanh.

Không thể thoát ra, đối tượng đã đập phá một số đồ đạc, dọa đốt nhà, nhiều tiếng nổ cũng vang lên, cửa kính căn nhà bị vỡ vụn.

Hơn 13h chiều 7/11, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng, áp giải về trụ sở.

Bước đầu, nghi phạm được xác định ngụ huyện Xuân Lộc, mới được ra tù.