1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hàng tấn nội tạng động vật bốc mùi trên xe chở hàng đông lạnh

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe tải chuyên chở hàng đông lạnh vi phạm giao thông, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chứa nhiều thùng xốp đựng nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Khoảng 9h sáng nay, 4/11, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì phát hiện chiếc xe tải thùng kín chuyên chở hàng đông lạnh BKS 99K-8058 vi phạm giao thông đã dừng xe để kiểm tra. Lái xe tải Trương Đình Thịnh (ở Yên Phong, Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ giấy tờ và thừa nhận lỗi vi phạm.

Số nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị phát hiện trên xe tải chuyên chở hàng đông lạnh.

Số nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị phát hiện trên xe tải chuyên chở hàng đông lạnh.

Tuy nhiên, kiểm tra trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp chứa nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Kiểm đếm ban đầu, lực lượng chức năng xác định trong thùng xe chứa gần 1 tấn lòng lợn, lục phủ ngũ tạng của động vật như trâu bò đã bốc mùi.

Tại cơ quan công an, lái xe Trương Đình Thịnh cho biết được thuê chở số nội tạng động vật trên từ Hà Nội về Bắc Ninh. Chủ số hàng này là Dương Thị Liên khai nhận, toàn bộ số hàng trên được mua sáng nay tại các lò mổ và sẽ được chuyển về Bắc Ninh sơ chế, sau đó bán sang Trung Quốc làm thức ăn gia súc.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ, đây là lần thứ 2 xe của bà Liên bị tạm giữ vì liên quan đến việc vận chuyển nội tạng động vật không có giấy phép, lần trước vào tháng 7/2013.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với tài xế xe tải.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với tài xế xe tải.

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó Đội CSGT số 14, nhận định, thay vì thủ đoạn cất giấu hàng trong hầm xe khách như trước, hiện nhiều lái xe đã dùng xe tải thùng kín, loại xe chuyên chở hàng đông lạnh, để vận chuyển hàng hóa lậu, thực phẩm bẩn. Những loại hàng hóa này đều được tẩm ướp các loại gia vị, khử mùi hôi rồi mới tuồn vào các nhà hàng, quán ăn bán cho thực khách.

Tiến Nguyên