1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hàng chục người phê ma túy trong nhà hàng, quán karaoke

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra đột xuất các quán karaoke, nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn, lực lượng chức năng quận 1 phát hiện nhiều khách sử dụng ma tuý.

Hàng chục người phê ma tuý trong nhà hàng, quán karaoke

Khoảng 3h ngày 29/12, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra quán karaoke Milan (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Tại một phòng Vip, đoàn kiểm tra phát hiện 25 người (23 nam và 2 nữ) đang lắc lư trong tiếng nhạc rất lớn.

Trên bàn, ngoài bia rượu, thức ăn, còn có 10 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và một số viên nén màu xanh nghi thuốc lắc.

Hàng chục người phê ma túy trong nhà hàng, quán karaoke - 1
Những người có dấu hiệu sử dụng ma tuý được đưa về trụ sở để kiểm tra
Những người có dấu hiệu sử dụng ma tuý được đưa về trụ sở để kiểm tra

Toàn bộ 25 người nói trên được đưa về trụ sở phường làm việc, tất cả đều khai nhận sau khi nhậu xong tăng một, cả nhóm kéo đến quán karaoke làm tăng 2 và sử dụng ma túy.

Trước đó, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình cũng tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Nhà hàng T.V.A (đường Ký Con). Tại 2 phòng trên lầu 6, đoàn kiểm tra phát hiện có 3 bịch nilon, bên trong chứa tinh thể không màu, chất bột màu trắng và viên nén màu hồng nghi là ma tuý.

Tất cả 5 người trong phòng được yêu cầu về trụ sở công an phường để kiểm tra nhanh ma túy. Kết quả 3/5 người dương tính với ma túy.

Tương tự, tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng N. S. (đường Nguyễn Công Trứ) cũng thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Công an cũng kiểm tra và phát hiện tại 2 phòng VIP của nhà hàng này có dấu hiệu cho khách sử dụng ma tuý.

12 người trong 2 phòng Vip được đưa đi kiểm tra nhanh ma túy, kết quả 6 người có ma túy.

2 cô gái trong nhóm khách có dấu hiệu sử dụng ma tuý
2 cô gái trong nhóm khách có dấu hiệu sử dụng ma tuý

Công an quận 1 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các tụ điểm kinh doanh này về hành vi hoạt động quá giờ quy định, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, để khách hàng mang, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở.

Đây là các nội dung kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước tết dương lịch 2018 của Công an TPHCM, trong đó nhắm vào những tụ điểm ăn chơi, loại hình dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm.

Ninh Bình

Một nhà trọ ở thôn quê có 5 nam nữ dương tính với ma túy

Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra và phát hiện tại một nhà trọ thôn quê ở huyện Yên Khánh có 5/6 nam nữ thanh niên dương tính với chất ma túy.

Theo đó, khoảng 9h ngày 29/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình, phối hợp cùng Công an huyện Yên Khánh tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ của gia đình bà Mai Thị Tuyết ở xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 6 thanh niên gồm 2 nam và 4 nữ không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, những thanh niên này đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh, kết quả trong số các đối tượng có đến 5 người dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Đình Thảo – Trương Nhân - Thái Bá