1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Hàn gắn bất thành, đâm chết vợ cũ

(Dân trí) - Tú đến nhà níu kéo mong vợ quay lại nhưng không được đồng ý dẫn đến cãi vã. Tú rút dao đâm vợ rồi tự mình gây thương tích cho bản thân. Hậu quả, chị H. tử vong trên đường cấp cứu còn Tú bị thương nặng.

Sáng ngày 8/10, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng pháp y và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của chị Tăng Thị H. (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Thông tin ban đầu cho biết người gây ra cái chết cho chị H. là Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú huyện Quỳ Hợp) – chồng cũ của nạn nhân.

Chị H. và Tú kết hôn và có với nhau một đứa con chung hiện đã được 8 tháng. Trong quá trình chung sống, hai bên nảy sinh mâu thuẫn nên chị H. đệ đơn li hôn. Hai tháng trước, chị H. và Tú hoàn tất thủ tục li hôn. Sau khi li hôn, chị H. cùng con gái về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Khoảng 22h ngày 7/10, Tú đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện hàn gắn tuy nhiên chị H. không đồng ý. Hai bên nảy sinh cãi vã, Tú cầm dao đâm chị H. ngã xuống đất. Đúng lúc này, bố mẹ nạn nhân trở về, xông vào can ngăn thì Tú dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người mình để tự sát.

Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng chị H. không qua khỏi. Riêng đối tượng Tú hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được lực lượng công an giám sát nghiêm ngặt.

                                                Vĩnh Khang