1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Hai vợ chồng thương vong dưới tay nghi phạm là hàng xóm

(Dân trí) - Chỉ vì mâu rất nhỏ, nghi phạm đã dùng một chiếc đục (để trạm trổ hàng mĩ nghệ làm từ gỗ) tấn công hai vợ chồng hàng xóm, khiến người vợ thiệt mạng và người chồng bị thương phải nhập viện.

 Hai vợ chồng thương vong dưới tay nghi phạm là hàng xóm

Hiện trường của vụ án  Hai vợ chồng thương vong dưới tay nghi phạm là hàng xóm

Thông tin từ cơ quan chức năng quận Kiến An, TP. Hải Phòng trưa nay (29/6) cho biết, Công an quận cùng các cơ quan liên quan đang tiến hành điều tra vụ việc hai vợ chồng thương vong do bị nghi phạm vốn là hàng xóm tấn công, tại phường Nam Sơn vào khoảng 7h sáng cùng ngày.

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, người đàn ông tên Dũng (ở đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) trong khi đang xây dựng công trình đã để vôi vữa bắn sang nhà hàng xóm liền kề tên là H. khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bực mình, Dũng cầm chiếc đục gỗ lao sang tấn công ông H. Thấy chồng gặp nguy hiểm, vợ ông H. vội lao vào can thì bị Dũng đâm trúng cổ, gục tại chỗ.

Giết hàng xóm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra người dân sinh sống tại khu vực đã tổ chức đưa hai vợ chồng ông H. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng ngay vùng cổ nên vợ ông H. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An phối hợp với các cơ quan chức năng đến hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm sau đó cũng đã bị Công an phường Nam Sơn dẫn giải về trụ sở để tiến hành lấy lời khai. Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Sâm