1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hai thanh niên hiếp dâm bé gái sau chầu nhậu say

(Dân trí) - Sau chầu nhậu say bí tỉ tại rẫy, Y Quên cùng Y Duân về nhà bé H.L chơi, sau đó Y Quên dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Y Duân thấy vậy cũng định làm theo nhưng bị cự tuyệt nên đã từ bỏ ý định.

Sáng ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Quên Kbuôr (SN 1996) và bị cáo Y Duân Niê (SN 1996, cùng trú xã Ea Mđroh, huyện Cư M’gar) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

 

Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

 

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 10/3, Y Quên và Y Duân cùng tổ chức ăn nhậu tại rẫy của một người trong buôn, sau đó rủ nhau về nhà cháu H.L (SN 2001) chơi. Lúc này, ở nhà chỉ có H.L cùng em trai (SN 2004) ở nhà. Đến khoảng 13h cùng ngày, người em trai đi ra sau nhà để giặt đồ, Y Quên liền nảy sinh ý định hiếp dâm cháu H.L

Y Quên kéo H.L vào phòng ngủ, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc Y Quên từ phòng ngủ bước ra thì gặp Y Duân. Thấy vậy, Y Duân cũng tiến vào phòng định sẽ hiếp dâm H.L nhưng do cháu bé chống cự quyết liệt nên không thực hiện được hành vi.

Đến chiều mẹ của H.L đi rẫy về, nghe con gái kể lại sự việc nên đã tới cơ quan công an tố cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Y Quên 19 năm tù giam, Y Duân 16 năm tù giam. Cả hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 29 triệu đồng.

Thúy Diễm