1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hai “siêu trộm công sở” lãnh 37 năm tù giam

(Dân trí) – Sau hai ngày xét xử, chiều 23/7, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt hai “siêu trộm công sở” tổng cộng 37 năm tù giam, đồng thời tòa cũng tuyên buộc 2 bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm bất hợp pháp.

Trong đó, “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, trú phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh 17 năm tù, Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) lãnh 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Quốc Phú nghe tòa tuyên án
Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Quốc Phú nghe tòa tuyên án

Đối với Nguyễn Tuấn Vũ, Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo phải chấp hành hơn 17 năm tù giam do TAND tỉnh Bắc Ninh và TAND TP Hà Nội đã tuyên trước đó; do đó bị cáo Vũ phải nhận tổng mức hình phạt là 30 năm.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Đà Nẵng cho rằng mặc dù hai bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn tại tòa nhưng hành vi tội phạm của hai bị cáo là cực kỳ nguy hiểm và tinh vi gây ảnh hưởng đến tài sản của các cơ quan nhà nước.

Hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo Vũ vốn đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp, mặc dù đang thi hành án tù nhưng Vũ vẫn tìm cách vượt ngục và thực hiện nhiều vụ trộm gây chấn động dư luận. Trong đó Vũ là người có nhân thân xấu, tái phạm nhiều lần và nguy hiểm. Còn Phú tham gia dùng ô tô chở Vũ đi, tuy không thực hành phạm tội nhưng cũng là trợ giúp đắc lực cho Vũ.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ bị đưa về trại giam 
Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ bị đưa về trại giam 

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các nguyên đơn toàn bộ số tiền đã trộm cắp. Tuy nhiên, nhận định phần lớn các vụ trộm do Vũ chủ mưu, số tài sản trộm được cũng được Vũ dùng tiêu xài cá nhân nên HĐXX tuyên buộc bồi thường theo tỷ lệ Vũ 70% và Phú 30% trên số vụ mỗi bị cáo thực hiện.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 4/2011 đến 1/2012, Phạm Tuấn Vũ đã thực hiện trót lọt tổng cộng 36 vụ trộm tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn 16 tỉnh, thành. Trong đó, bị cáo Phú đã trợ giúp cho Vũ thực hiện 9 vụ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ đã lên kế hoạch rà soát các cơ quan nhà nước sau đó lợi dụng sơ hở đột nhập vào để trộm cắp. Với chiêu thức trên, Vũ đã phá nhiều két sắt, tủ làm việc, hộc bàn của cán bộ lấy đi tổng tài sản gần 2 tỉ đồng gồm tiền cơ quan và một phần lớn tài sản cá nhân của cán bộ.

Nhiều công sở lớn đã bị Vũ đột nhập dễ dàng rồi dùng tuốc-nơ-vít phá két sắt lấy trộm tiền và tài sản. Khi tòa hỏi làm cách nào để đột nhập các cơ quan trên, “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ trả lời rành mạch: Bị cáo trèo tường vào rồi dùng tuốc-nơ-vít, kìm, mỏ lết phá khóa rồi lục lọi. Có những nơi “siêu trộm” đột nhập, lục lọi khắp các phòng làm việc nhưng vẫn không bị phát hiện. Điển hình là vụ đột nhập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) rạng sáng ngày 9/12/2011.


Có lần Vũ thuê ôtô vào cơ quan nhà nước phá cửa hàng chục phòng làm việc mà không bị phát hiện. Cụ thể là vụ đột nhập vào UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đêm 20/9/2011, trong vụ này Vũ lấy của ông Lê Văn Xương (chủ tịch UBND huyện) một khẩu súng bắn hơi cay.
 

Bị cáo Nguyễn Quốc Phú cũng được đưa về trại giam sau khi tòa tuyên án
Bị cáo Nguyễn Quốc Phú cũng được đưa về trại giam sau khi tòa tuyên án

Trước tòa, Vũ khai số tài sản trộm được hầu hết nướng vào những cuộc ăn chơi, tiền thuê xe, khách sạn và đưa cho Phú vài chục triệu đồng để trả tiền xăng xe. Bị cáo cũng nói rằng, cả hai quen nhau khi đang thụ án tại Trại giam Hỏa Lò (Hà Nội). Phú ra tù và nhận được liên lạc của Vũ sau vụ vượt ngục ngày 10/9/2010.


Điều đáng chú ý, trong giá trị tài sản hơn 2 tỉ đồng mà hai “siêu trộm” lấy được ở công sở thì hầu hết là tiền, vàng của các sếp, thậm chí còn lấy được cả tiền đựng trong phong bì ở phòng làm việc của một lãnh đạo.


Không chỉ hoạt động ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, Vũ và Phú còn thực hiện hàng loạt vụ trộm khác tại các công sở ở các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa... Vũ còn khai nhận thực hiện 5 vụ trộm tại Bình Dương, Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ… Tuy nhiên, qua điều tra chưa có cơ sở để kết luận.


Công Bính