1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Hai phụ nữ dân tộc Thái kịp báo công an giải cứu khỏi bọn buôn người

(Dân trí) - Bị nhóm đối tượng lừa đưa đi lao động nhưng thực chất là để bán Xong và Môn sang Trung Quốc, trên đường đi xe ô tô, 2 phụ nữ này sinh nghi và mượn điện thoại của một hành khách thông báo cho tổ CSGT kiểm tra chiếc xe và đưa đối tượng buôn người về đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Lường Văn Nọi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lường Văn Nọi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Sáng 1/9, CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) công an (CA) tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc tại các tỉnh Tây Bắc; đồng thời giải cứu 2 phụ nữ người dân tộc Thái khỏi tay bọn buôn người là Lò Thị Xong, (SN 1990) và Lò Thị Môn, (SN 1996), đều trú tại Bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Đầu tháng 5/2016, Lò Thị Xong và Lò Thị Môn được Lò Văn Hải, (SN1988), là người cùng xã ngỏ ý giúp đưa đi làm may ở Hà Nội, với lời hứa sẽ trả lương cao.

Do cuộc sống khó khăn, việc làm nương rẫy vất vả nên Xong và Môn đồng ý. Sáng ngày 22/5/2016, Hải cùng với vợ và người đàn ông khác đến nhà chị Xong và chị Môn, thông báo với gia đình về việc giúp đỡ kiếm việc làm, đồng thời ngỏ ý cho gia đình các chị ứng tiền vì thấy hoàn cảnh khó khăn.

Sau đó, cả 5 người đến huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) để đón xe ô tô khách đến thành phố Sơn La. Trong lúc chờ đón xe để tiếp tục đi, Lò Văn Hải cùng vợ ở lại, hai thanh niên trong nhóm tiếp tục đưa Xong và Môn đi, đến bến xe khách thành phố Sơn La. Tiếp tục lộ trình, một thanh niên đã xuống xe nói sẽ đi sau, thanh niên còn lại đưa Xong và Môn lên xe ô tô khách tuyến Sơn La - Mỹ Đình.

Rạng sáng ngày 23/5/2016, ba người tiếp tục theo xe khách tuyến Mỹ Đình - Móng Cái (Quảng Ninh) để đi tiếp. Trên đường, Xong và Môn nghi ngờ bị nhóm người này lừa đưa đi Móng Cái để bán sang Trung Quốc.

Lợi dụng sơ hở của đối tượng buôn người, Xong và Môn đã nhờ điện thoại của người khách đi cùng gọi điện thoại thông báo để tổ công tác của phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra xe ô tô trên và đưa cả nhóm về Công an TP Uông Bí.

Từ lời khai của các chị Xong và Môn và đối tượng cùng "đi tìm việc làm" là Lường Văn Nọi, (SN 1984, ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), phòng Cảnh sát Hình sự, (CA tỉnh Quảng Ninh) xác định vụ việc có dấu hiệu tổ chức mua bán người nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 2 tháng điều tra, ban chuyên án đã làm rõ một đường dây tìm đưa phụ nữ ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên sang Trung Quốc bán. Trong đó, có nhóm 4 đối tượng ở các tỉnh Tây Bắc gồm: Lường Văn Sơn, (SN 1997; Lường Văn Nọi, (SN 1984); Lò Văn Chươi, (SN 1993), cùng trú tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và Lò Văn Hải, (SN 1988, trú tại xã Phiềng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giữ 3 đối tượng, gồm Nọi, Chươi và Hải; ra lệnh truy nã đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Lường Văn Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, đầu tháng 5/2016, Lường Văn Nọi được Lường Văn Sơn đặt vấn đề giúp đón và đưa người sang Trung Quốc, với tiền công cao. Còn Lò Văn Chươi thì được Sơn giao nhiệm vụ tìm người, mỗi người tìm được Sơn sẽ trả cho Chươi từ 300-700 nghìn đồng. Sau đó, Sơn và Chươi liên lạc với Lò Văn Hải để Hải lừa đưa các chị Xong và Môn đi Trung Quốc bán, đến Quảng Ninh thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp