1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Hai nghi phạm trong vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong ra đầu thú

(Dân trí) - Sau vài ngày lẩn trốn, hai nghi phạm liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người thương vong đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hai nghi phạm trong vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong ra đầu thú - 1
Đối tượng Hồ Sỹ Quyết (áo đen) và Trương Văn Nam.

Ngày 16/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Hồ Sỹ Quyết (34 tuổi) và Trương Văn Nam (19 tuổi, cùng quê Nghệ An, tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo công an tỉnh Bình Dương, khoảng 22h đêm 13/12, anh Ngô Minh Thái (25 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) cùng 3 người bạn đứng nói chuyện trước cửa nhà trọ tại đường Bình Chuẩn 67 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì gặp Hồ Sỹ Quyết điều khiển xe máy chạy đến. Tại đây giữa Quyết và Thái xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Quyết gọi điện thoại cho Trương Văn Nam và 2 người khác mang hung khí dao, kéo…đến đuổi đánh nhóm của Thái. Trong lúc hỗn chiến, Thái bị nhóm của Quyết đâm gục tại chỗ, 2 người khác cũng bị đâm gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Quyết và đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường, Thái được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích nặng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo truy tìm Hồ Sỹ Quyết và Trương Văn Nam. Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiến hành những biện pháp nghiệp vụ truy tìm hai đối tượng và phương tiện, nếu phát hiện thì thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Biết không thể trốn thoát, Quyết và Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên