1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Hai kẻ làm thuê sát hại dã man vợ chồng gia chủ

(Dân trí) - Hai thanh niên đến xin làm thuê rồi xuống tay sát hại dã man 2 vợ chồng gia chủ, cướp tài sản. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 18 năm tù.

Hai bị cáo tại phiên tòa.
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với 2 bị cáo Nguyễn Thành Luân (18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Thư (18 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) gây xôn xao dư luận Lâm Đồng ra xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Lâm Hà.

Theo cáo trạng, sáng 21/10/2012, Luân và Thư đến gia đình ông Kiều Văn Tư (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để xin làm thuê. Trưa cùng ngày, Luân hỏi ông Tư xin lại chứng minh nhân dân (CMND) để về TP HCM tìm công việc khác. Do không được chấp thuận nên Luân bàn với Thư tìm cách giết ông Tư để lấy lại CMND, cướp chiếc xe gắn máy.

Đến khoảng 18h, sau khi giết ông Tư, Luân và Thư lục túi quần nạn nhân lấy 1 điện thoại di động, 1 ví da, 1 chùm chìa khóa trong đó có chìa khóa xe máy. Hai kẻ sát nhân kéo nạn nhân vào gốc cà phê rồi treo đầu ông Tư trên cây, lấy cành cà phê phủ lên che lại.

Xong xuôi cả 2 về nhà, Luân bàn với Thư giết bà Nguyễn Thị Hoài (vợ ông Tư) để lấy xe máy về TP.HCM.

Khoảng 18h30' cùng ngày, bà Hoài hỏi ông Tư đâu thì Luân và Thư nói là ông Tư đang ở ngoài vườn. Hai kẻ sát nhân sau đó siết cổ, lấy ống tuýp sắt đánh vào đầu, vai trái của bà Hoài.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng bà Hoài vẫn không qua khỏi.

Hai đối tượng trên đường bỏ trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Khắc đồng - Viết Hảo