1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Hai kẻ hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi dẫn đến mang thai

(Dân trí) - Y quen Khanh và sau đó cả hai thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên trong thời gian này Y nhận Định làm cha nuôi và sau đó gã cha nuôi đã 2 lần quan hệ với Y. Khi sự việc vỡ lẽ, cả hai bị CQĐT khởi tố tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ngày 29/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quy Định, sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên 15 năm tù và Lê Hoàng Khanh, sinh năm 2000, trú tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, 09 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2016, Lê Hoàng Khanh và Y, (SN 28/11/2004) quen biết và yêu nhau. Ngày 9/9/2017, khi biết Y mang thai 13 tuần, cha mẹ Y kêu Khanh đến nhà nói chuyện thì Khanh thừa nhận khoảng tháng 5/2017 và tháng 8/2017, đã giao cấu với Y 2 lần. Sau đó, Khanh và Y đi thuê nhà trọ tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên chung sống như vợ chồng.

Hai kẻ hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi dẫn đến mang thai - 1

Hai bị cáo Lê Hoàng Khánh  (áo thun xanh) và Phạm Quy Định tại tòa

Khi công an đến bắt Khanh về tội trộm cắp tài sản thì phát hiện Y có thai nên báo với gia đình Sau đó, gia đình đã đưa Y đến Công an phường Mỹ Phước trình báo sự việc Khanh quan hệ tình dục với Y mang thai. Đến ngày 10/3/2018, Y sinh con.

Trong quá trình điều tra còn xác định: Ngoài việc Khanh giao cấu với Y thì còn có Phạm Quy Định đã giao cấu với Y 2 lần. Tại cơ quan Công an, Định khai nhận: Khoảng tháng 4/2017, Y đến nhà Định chơi rồi ở lại nhận vợ chồng Định làm cha mẹ nuôi.

Đến tháng 6/2017, Định đã 2 lần đưa Y đi uống cà phê rồi sau đó đưa vào nhà trọ để thực hiện hành vi giao cấu. Theo kết luận giám định của Phân Viện khoa học hình sự - Bộ Công an thì Định chính là cha của đứa bé mà Y sinh ra. Đến ngày 25/10/2018 và 02/11/2018, Khanh và Định bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Định có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại trên 41 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con đến đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành