1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai đối tượng trộm cắp xuyên qua nhiều tỉnh

(Dân trí) - Trên đường đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa, hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Đỗ Hồng Quân đã thực hiện nhiều vụ trộm để lấy tiền tiêu. Trong khi cả hai đang tìm nơi tiêu thụ những tang vật trộm cắp thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Sáng ngày 7/5, tin từ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp liên tỉnh là Nguyễn Văn Cường (SN 1986) và Đỗ Hồng Quân (SN 1997), cả hai đều trú tại thôn Vân Trai, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật do trộm cắp mà có.
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật do trộm cắp mà có.

Vào lúc 2h sáng ngày 7/5, trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa, lực lượng CSCĐ đã phát hiện hai thanh niên đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Novo LX có những dấu hiệu khả nghi. Sau khi dừng xe tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện hai đối tượng trên không có một số giấy tờ liên quan.

Khám xét người và xe máy, lực lượng cảnh sát đã phát hiện hai đối tượng trên đang vận chuyển một số lượng lớn điện thoại di động và một chiếc laptop để đi tiêu thụ. Nghi hai đối tượng trên có liên quan đến những hành vi phạm pháp, các chiến sĩ CSCĐ đã đưa hai đối tượng trên về cơ quan để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an đã phát hiện số tang vật trên là do hai đối tượng này trộm cắp mà có được. Cụ thể, hai đối tượng trên đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa, khi qua địa bàn tỉnh Hà Nam đã trộm được một số điện thoại. Vào đến Thanh Hóa, bọn chúng cũng đã đi đến một vài huyện để tìm sơ hở sau đó thực hiện hành vi của mình. Khi vào đến thành phố Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ hiện vật, tạm giữ hai đối tượng trên để tiến hành điều tra làm rõ.

Thái Bá