1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai cửa khẩu biên giới và 160kg heroin

(Dân trí)- Chỉ tính riêng biên giới Việt – Lào, Việt – Trung trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.637 vụ với 3.531 đối tượng vận chuyển 160kg heroin.

Theo đánh giá của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp quốc (UNODC), Đông Nam Á vẫn là một trong ba trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới; là nguồn cung cấp heroin lớn thứ 2 thế giới và là trung tâm chính sản xuất ma túy tổng hợp (MTTH).
 
Đặc biệt là hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển Methamphetamine dạng tinh thể với số lượng lớn qua đường biển, đường hàng không từ một số nước Tây Phi, Trung Đông vào khu vực Đông Nam Á, chủ yếu do các nhóm tội phạm người Châu Phi, iran và một số nước Đông nam Á thực hiện.
 
Ma túy được giấu trong các Công-tơ-nơ hàng hóa xuất khẩu, cất giấu trong người hoặc hòa tan ma túy đá với nước để vận chuyển qua cửa khẩu hàng không, đường biển, xuất nhập cảnh qua biên giới.

Theo cơ quan chức năng, do tác động của tội phạm ma túy trong khu vực, tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có vụ lên tới hàng trăm bánh heroin. Chỉ tính riêng biên giới Việt – Lào, Việt – Trung trong 6 tháng đầu năm 2013 lực lượng chức năng đã phát hiện 2.637 vụ với 3.531 đối tượng vận chuyển 160kg heroin

Số lượng lớn ma túy tuồn đường hàng không bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Số lượng lớn ma túy tuồn đường hàng không bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 
Hầu hết các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn đều trang bị vũ khí quân đụng và chống trả quyết liệt khi bị phá hiện, bắt giữ hoặc thanh trừng lẫn nhau.
 
Cụ thể, ngày 3/4/2013 Cục C47 phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức truy bắt 4 đối tượng và tiêu diệt 1 đối tượng trong khi nhóm này tìm cách dùng ô tô đâm thẳng vào lực lượng chức năng để tẩu thoát. Kết thúc quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 bánh heroin, 0,1 kg MTTH dạng đá và 1.000 viên MTTH. Ngày 20/3 Công an Tp. HCM phát hiện và bắt giữ các đối tượng đang điều chế ma túy tổng hợp, thu giữ 2 bánh heroin; 5,4 kg tiền chất. Ngày 25/3/2012 tại Cao Bằng, Mã Văn Tôn sinh năm 1984 bị chính đồng bọn giết hại tại nhà bằng súng tự chế do mâu thuẫn liên quan tới ma túy…

Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không tiêu thụ hoặc trực tiếp vận chuyển sang nước thứ 3 vẫn  tiếp tục diễn ra. Cùng đó là thực trạng của một số bộ phận thanh niên suy thoái về đạo đức, lối sống chạy theo vật chất, sống thiếu lý tưởng… sa đà vào tệ nạn.

Phạm Thanh