1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hai côn đồ chặn đầu xe tải, chém tài xế cướp tiền

(Dân trí) - Đang trên đường lái xe về nhà, anh Thích bị hai đối tượng đi trên xe máy ép đầu xe. Khi chiếc xe tải vừa dừng lại, bọn chúng liền dùng dao tấn công khiến anh Thích bị thương rồi lấy ví tiền của nạn nhân tẩu thoát.

nannhan-1444222420990

Anh Trương Văn Thích đang nằm điều trị tại bệnh viện

Chiều 7/10, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, sau khi tiến hành phẫu thuật nối lại gân tay, hiện sức khỏe của anh Trương Văn Thích (33 tuổi, ngụ xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai) đã tạm thời ổn định.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 7/10, anh Thích được lực lượng CSGT đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương cổ tay trái, đứt gân, mất nhiều máu.

Anh Thích kể lại, khoảng 23h ngày 6/10, anh điều khiển xe tải BKS 60C-156.52 lưu thông theo hướng từ vòng xoay cổng 11 đi về vòng xoay Tam Hiệp thuộc Tp Biên Hòa. Khi xe chạy tới gần Trường Cao đẳng nghề số 8 (phường Long Bình, Tp Biên Hòa) thì xuất hiện 2 người đi xe gắn máy đột ngột ép và chặn đầu xe của anh. Thấy có điều bất thường, anh Thích đã chốt cửa buồng lái và ngồi yên trong xe. Lúc này, một trong 2 người đi trên xe gắn máy xuống xe và cầm dao chém nhiều nhát vào cửa kính bên hông trái buồng lái xe anh Thích.

Thấy vậy, anh Thích phải hạ cửa xe để hỏi chuyện thì người này thò tay vào buồng lái giật lấy chiếc ví đang để bên cạnh ghế ngồi của anh. Do 1 tay phải giữ tay lái, một tay cố giữ lại ví nên khi người này vung dao chém vào người thì anh Thích vung tay trái lên đỡ nên bị chém đứt gân.

Lúc này có một tổ CSGT chạy tới nên 2 đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Anh Thích được các chiến sĩ CSGT đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an TP. Biên Hòa đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Vĩnh Thủy

Hai côn đồ chặn đầu xe tải, chém tài xế cướp tiền - 2