1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Hai anh em ruột lĩnh án tù vì chém bạn nhậu tại quán

(Dân trí) - Ngày 20/6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử đối với 2 anh em ruột là Hồ Trung Huy (SN 1988) và Hồ Trung Kiên (SN 1990) cùng ngụ thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Hai anh em ruột lĩnh án tù vì chém bạn nhậu tại quán - 1

Hồ Trung Kiên (đi trước) và Hồ Trung Huy tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h ngày 5/1, Hồ Trung Kiên uống rượu cùng một số bạn, trong đó có anh Dư Trương Quí (31 tuổi) tại quán Tình Cờ 2 (phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Trong lúc nhậu, Kiên hỏi tên bạn nhậu thì Quí trả lời: “Hỏi để làm gì, đụng mới biết”.

Câu nói của Quí khiến Kiên bực bội nên điện thoại kêu anh ruột là Hồ Trung Huy đem hung khí đến. Nghe em kêu, Huy mang 2 cây dao tự chế đến quán nhậu, đưa cho Kiên một cây rồi cùng Kiên chém liên tiếp vào người Quí 8 nhát, trong đó Kiên chém 6 nhát, Huy chém 2 nhát.

Dù được mọi người can ngăn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Kiên đã tử vong vào ngày 6/1 vì vỡ hộp sọ, tổn thương não nặng.

Sau khi gây án, Huy cùng Kiên đến cơ quan công an tự thú.

Trước hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Kiên và 20 năm tù đối với Huy.

B.D