1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xưng nhà báo để xin xe vi phạm

(Dân trí) - Sau khi vi phạm giao thông, Nguyễn Tú Nam đã rút thẻ và xưng nhà báo để xin các CSGT bỏ qua, trước hành vi này, CSGT đã kiên quyết lập biên bản xử lý và bóc mẽ nhà báo “dởm”.

Thẻ không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thẻ không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Vụ việc xảy ra vào chiều 6/3, đoạn gần Bến xe Yên Nghĩa, (quận Hà Đông,Hà Nội), xe ô tô Ford Everest, 7 chỗ ngồi mang BKS 30Y-5156 lưu thông hướng QL6 - Hà Nội có vi phạm trong các trường hợp cấm vượt.

Thấy vậy, Tổ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi dừng xe, tài xế điều khiển xe ô tô trên đã rút thẻ phóng viên mang tên Đỗ Tú Nam (SN 1977), chức vụ Phó ban xuất bản báo chí của Tạp chí quản lý và yêu cầu CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.

Nghi ngờ là nhà báo “dởm” và trước hành vi bất bình thường này, tổ công tác đã yêu cầu tài xế xuất trình GPLX, giấy tờ xe, tiến hành lập biên bản và mời Nguyễn Tú Nam về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan CA, Nam khai là lái xe của một Công ty truyền thông và đã được lãnh đạo công ty này làm thẻ phóng viên, nếu đi đường có vi phạm thì xin cho dễ.

Trước đó, Nam cho biết đã có vụ Nam dùng chiếc thẻ này và qua mặt được các chến sĩ CSGT khi bị vi phạm giao thông.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 7 phối hợp công an quận Hà Đông tiến hành xác minh và làm rõ.

Tuấn Hợp