1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xin ở cùng, nửa đêm khoắng sạch tài sản của cả phòng

(Dân trí) - Qua quen biết, Vũ xin chị Y. đến ở trọ cùng với các bạn của chị. Nửa đêm, lợi dụng lúc mọi người đã ngủ say, Vũ khoắng sạch điện thoại, laptop của các bạn cùng phòng rồi cũng đến cơ quan công an trình báo mất trộm.

Ngày 5/8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Phong Vũ (SN 1996, ở Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình; hiện trú tại Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

trom-05082015-2d3d5

Đối tượng Hoàng Phong Vũ.

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 4h sáng ngày 31/7, hai nam sinh viên là Phạm N. H. và Trần X. T. (quê Kinh Môn, Hải Dương) đang thuê trọ tại Nguyên Xá, Minh Khai (Bắc Từ Liêm) đến CAP Minh Khai trình báo mất trộm. Theo trình báo của hai nạn nhân, phòng trọ của họ có 6 người, trong đó có 1 người mới đến ở nhờ.

Rạng sáng ngày 31/7, anh T. thức dậy, tìm điện thoại của mình nhưng không thấy nên gọi mọi người dậy. Lúc này, cả phòng tá hỏa khi điện thoại di động, máy tính xách tay của cả phòng đều biến mất. Tài sản mất trộm được xác định là 6 chiếc điện thoại di động và 2 chiếc máy tính xách tay.

Sau khi trình báo, hai nam sinh viên đã trở về phòng trọ, cùng các bạn tìm kiếm tài sản. Lực lượng CAP Minh Khai ngay sau đó cũng có mặt tại hiện trường.

trom-05082015-2-8d226

Số tài sản mất trộm được cơ quan công an thu hồi.

Tại khu trọ xảy ra vụ mất trộm, cơ quan công an ghi nhận, phòng trọ khá rộng, được chia làm 2 gian cho 6 người sử dụng. Theo các sinh viên thuê trọ tại đây, khi phát hiện xảy ra mất trộm, mọi người thấy cổng vẫn khóa.

Cả nhóm cùng nhau tìm kiếm xung quanh nhà trọ và phát hiện trên nóc nhà vệ sinh có 3 điện thoại di động và 1 laptop. Tiếp tục tìm kiếm, mọi người phát hiện một chiếc máy tính được giấu ở khe bên ngoài gian nhà, 2 chiếc điện thoại giấu ở ống cống, riêng 1 chiếc điện thoại hiệu OPPO không tìm kiếm được.

CAP Minh Khai đã mời cả 6 người về trụ sở để làm rõ. Tại đây, cơ quan công an phát hiện Hoàng Phong Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh, kiểm tra người và phát hiện chiếc điện thoại OPPO màu trắng được Vũ giấu trong đũng quần. Lúc này, Vũ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Bước đầu, Vũ khai nhận, Vũ quen Y. nên đến phòng trọ của bạn xin ở cùng. Do cần tiền sử dụng và thấy mọi người để đồ đạc trong phòng sơ hở nên Vũ nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 31/7, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ say, Vũ dậy và trộm cắp toàn bộ tài sản gồm 2 laptop và 5 điện thoại, chia ra cất giấu các nơi để mang ra ngoài tiêu thụ sau. Để mọi người không nghi ngờ, Vũ cũng giấu điện thoại Nokia 1280 của mình dưới ống cống cùng 1 chiếc điện thoại khác và nói với mọi người là mình cũng bị mất điện thoại.

Khoảng 4h cùng ngày, anh T. phát hiện mất trộm và cùng mọi người tìm kiếm thì Vũ cũng giả vờ tham gia tìm kiếm tài sản cùng mọi người.

Theo cơ quan công an, tổng giá trị tài sản Vũ trộm cắp khoảng 25,5 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên