1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vừa trộm đồ trong hiệu quần áo, đụng ngay 141

(Dân trí) - Long khai nhận vừa trộm cắp được chiếc ví cùng số giấy tờ, tài sản của 2 khách hàng trong 1 hiệu quần áo trên phố Thái Hà. Sau khi thực hiện hành vi trót lọt, Long cùng vợ lên xe tẩu thoát thì gặp 141.

Khoảng 19h ngày 13/6, tổ công tác Y2-141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trương Định - Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Mio màu đỏ BKS 29M4-0387 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu người điều khiển chiếc xe kể trên dừng lại để tiến hành kiểm tra hành chính.

Đôi vợ chồng trộm cắp bị cảnh sát bắt giữ.

Đôi vợ chồng trộm cắp bị cảnh sát bắt giữ.

Khi dắt xe vào chốt, nam thanh niên tỏ ra rất bình tĩnh, xuất trình đầy đủ giấy tờ chiếc xe. Tuy nhiên, cô gái đi cùng nhanh chóng lẻn ra ngoài, có ý định bỏ trốn song đã bị các trinh sát phát hiện, yêu cầu về chốt kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tay của cô gái vẫn cầm theo một chiếc ví đỏ của người khác, bên trong có tiền và giấy tờ, gồm 1 chứng minh nhân dân, 1 thẻ sinh viên, 1 thẻ ngân hàng, tất cả đều mang tên Đỗ Thị Thu Trang (SN 1994).

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện thêm 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ sinh viên, 1 thẻ ngân hàng, tất cả giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Hương (SN 1995).

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Qua khai thác nóng, tổ công tác làm rõ, nam thanh niên điều khiển xe là Bùi Phi Long (SN 1987, trú tại Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam). Long khai nhận đã lấy trộm số tài sản trên ở một cửa hàng quần áo trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi thực hiện hành vi, Long đã cùng vợ là Nguyễn Phương Lan (SN 1991, trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lên xe tẩu thoát thì bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác Y2-141 sau đó đã bàn giao người và tang vật về công an phường sở tại để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tiến Nguyên