1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Uống 2 chai bia, ăn 1 gói hạt dẻ bị "chém đẹp" 2,1 triệu đồng

2 vị khách vào một quán cà phê ở số 32 Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi nhâm nhi 2 chai bia với 1 gói hạt dẻ lúc nửa đêm đã tá hoả khi bị "chém" tới 2,1 triệu đồng.

Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) đêm 24-10 đã bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 vị khách vào quán cà phê ở số 32 phố Trần Quốc Toản.

Trước đó, 2 vị khách trên đã vào quán cà phê này để uống 2 chai bia và ăn 1 gói hạt dẻ. Khi 2 vị khách thấy quán tính giá tới 2,1 triệu đồng đã xảy ra cự cãi, không chấp nhận thanh toán thì chủ và nhân viên liền đe doạ, buộc phải trả số tiền này.

Vụ việc đã bị tổ công tác Công an phường Hàng Bài bắt quả tang lúc 23 giờ 30 phút ngày 24-10, làm rõ 9 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tại sản, gồm: Hà Mạnh Hùng (SN 1977); Bùi Văn Vinh (SN 1990); Nguyễn Văn Phóng (SN 1986); Lê Văn Thuận (SN 1991); Tô Thị Hồng Ngoan (SN 1986); Hà Thị Thanh Thuận (SN 1993); Vũ Thị Hằng (SN 1993), Ngô Anh Tuấn (SN 1990) và Trần Văn Nhật (SN 1982), đều ở quận Hoàn Kiếm.

Cũng qua phản ánh của nhân dân với cơ quan chức năng, quán cà phê ở 32 Trần Quốc Toản có biểu hiện hoạt động bất bình thường như mỗi lần tài xế đưa khách đến sẽ được nhận 200.000 đồng tiền “hoa hồng”. Quán này dụ dỗ khách hàng rằng có massage song chỉ để lừa chứ thực chất không có dịch vụ này.

Quán 32 Trần Quốc Toản còn có thủ đoạn là trong lúc khách xuống tầng 1 thanh toán thì nhân viên ở tầng 2 liền nhanh chóng bóc, khui hết đồ để lại như hạt dẻ, bim bim, bia… để bắt họ phải thanh toán với giá cao gấp nhiều lần so với thị trường. Nếu khách không trả tiền lập tức sẽ bị dọa đóng cửa không cho về.

Theo F.Hưng
Người lao động