1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tự tháo biển số xe để "nguỵ trang" hành vi vận chuyển ma túy

(Dân trí) - Dùng thủ đoạn tự tháo biển số xe máy của mình nhằm "ngụy trang" lỗi vi phạm giao thông, che giấu hành vi vận chuyển ma tuý, nhưng hành động này của Hưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Hà Nội: Tự tháo biển số xe để nguỵ trang hành vi vận chuyển ma túy - 1

Hưng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Khoảng 13h30 hôm nay (6/11), tổ công tác Y13/141 - CATP Hà Nội do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội CSGT số 7 chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương phát hiện một thanh niên đi máy SH không BKS, có dấu hiệu khả nghi nên đã dừng xe kiểm tra.

Khi dừng xe nam thanh niên rất thành thật nói xe là chính chủ nhưng đã tháo BKS để trong cốp. Nhưng với biểu hiện khả nghi này, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra thật kỹ người và phương tiện.

Biết là không dùng kế ngụy trang lỗi vi phạm giao thông để che giấu hành vi phạm tội của mình, nam thanh niên đã tự giác lôi trong người ra một gói ma túy.

Qua khai báo ban đầu số ma túy trên có trọng lượng tới 3gram.

Tại CAP Nhân Chính, Thanh Xuân, tên tuổi thanh niên được làm rõ là Trần Mạnh Hưng (SN 1987 ở Vụ Bản, Nam Định).

Hà Nội: Tự tháo biển số xe để nguỵ trang hành vi vận chuyển ma túy - 2

Vũ Hồng Hải lúc bị bắt.

Cũng ngay sau vụ việc trên, khi kiểm tra đối tượng Vũ Hồng Hải (SN 1972 ở Đê La Thành) điều khiển xe máy BKS 29R6 - 9636 vi phạm giao thông, tổ công tác đã phát hiện Hải tàng trữ một gói nhỏ ma túy trong người.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trần Thanh