1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Truy bắt đối tượng điều hành đường dây gái mại dâm

(Dân trí) - Thanh và Lan thường xuyên nuôi 3-5 gái mại dâm trong nhà. Mỗi khi có khách mua dâm, Thanh báo cho Lan để Lan điều gái bán dâm. Mỗi lần khách mua dâm, Thanh thu 1-1,2 triệu đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP cho biết đang truy bắt Nguyễn Thị Lan (SN 1954, ở Hoàng Long, Phú Xuyên; hiện tạm trú tại 243 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 12/1, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hoa Hồng (853 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

Khai thác nhanh, công an làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ở Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương; hiện tạm trú ở nhà số 6/33 ngõ 182, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).

Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an làm rõ. Tại đây, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, Thanh và đối tượng Nguyễn Thị Lan (hiện đang bỏ trốn), thường xuyên nuôi từ 3 đến 5 gái bán dâm trong nhà từ tháng 12/2010 đến nay.

Mỗi khi có khách mua dâm, Thanh báo cho Lan và điều gái bán dâm đến nhà nghỉ bán dâm cho khách. Thanh thu của khách từ 1 đến 1,2 triệu đồng cho một lần mua dâm. Mỗi lần môi giới mua dâm, Thanh được hưởng 200 ngàn đồng, Lan hưởng 400 ngàn đồng và cho gái mại dâm từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Cùng ngày 12/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp với công an huyện Từ Liêm kiểm tra tại nhà nghỉ Hồng Lộc (tổ 7, thị trấn Cầu Diễn), phát hiện tại phòng 202, 203 có bảy đối tượng, gồm 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm và đối tượng môi giới mại dâm là Lương Thị Hằng (SN 1978, ở đội 7, La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên).

Các vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên