1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt xóa “gia đình” ma túy

Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa triệt xóa một điểm phức tạp về ma túy tại khu vực tổ 10 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, các đối tượng phạm tội đều là thành viên trong một gia đình...

Các đối tượng trong gia đình “ma túy” bị bắt giữ
Các đối tượng trong gia đình “ma túy” bị bắt giữ

Theo tài liệu trinh sát thu thập, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai xác định trên địa bàn quận mới phát sinh một điểm phức tạp về ma túy tại khu vực tổ 10, phường Hoàng Liệt. Đó là ngôi nhà 2 tầng rưỡi của gia đình Nguyễn Thị Thảo (SN 1951), vốn có hộ khẩu thường trú ở tổ 12 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai nhưng đã bán nhà về trú tại tổ 10 phường Hoàng Liệt. Nguyễn Thị Thảo sinh được 4 con trai thì 3 đứa mắc nghiện. Trong đó con cả tên Sơn và vợ hiện đang đi tù về tội ma túy, 2 con trai là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1978) và Nguyễn Kiên Cường (SN 1986) không chỉ mắc nghiện mà cả vợ Quang và vợ Cường cũng nghiện ma túy.

Để có tiền sử dụng ma túy, vợ chồng Quang và Cường đã lao vào con đường buôn bán hàng trắng kiếm lời. Đáng lưu ý, người chỉ đạo việc mua bán ma túy trong gia đình này chính là Nguyễn Thị Thảo. Để đối phó với cơ quan công an, gia đình Thảo đã gia cố chắc chắn cửa ra vào nhà bằng 2 lớp (cửa sắt xếp bên ngoài, cửa gỗ bên trong) và “cố thủ” trong nhà khi giao dịch bán ma túy. Khách đến mua ma túy chỉ cần đưa tiền qua lỗ cửa sắt xếp, người trong nhà mở hé cửa gỗ nhận tiền và giao hàng.

Qua xác minh, các trinh sát được biết, không chỉ bán “hàng” tại nhà, Thảo còn điều hành con trai và con dâu mang thuốc giao bán cho khách ở bên ngoài. Chặt đứt từng mắt xích của “gia đình” ma túy này là phương án tối ưu được Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai chỉ đạo các tổ công tác thực hiện. Giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Kiên Cường cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát; thu trong người 2 đối tượng này 25 gói heroin.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của vợ chồng Cường ở tổ 10 phường Hoàng Liệt, các chiến sỹ công an phát hiện, thu giữ 12 gói heroin trong người Nguyễn Ngọc Quang (anh trai Cường) đang có mặt trong nhà. Sau khi 2 con trai và con dâu bị bắt với vật chứng có tổng trọng lượng 8,127 gam heroin, Nguyễn Thị Thảo “nằm im” chừng nửa tháng nghe ngóng động tĩnh rồi tiếp tục hoạt động. Không chỉ bán ma túy cùng con dâu Ngô Thị Chăm (SN 1977, vợ của Quang), Thảo còn tận dụng đối tượng nghiện là khách quen làm chân rết để mở rộng việc mua bán ma túy kiếm thêm lợi nhuận. Mắt xích còn lại của gia đình “ma túy” trên là kế hoạch tiếp theo được CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai đưa vào “tầm ngắm” để chặt nốt.

Giám sát chặt chẽ di biến động liên quan đến ngôi nhà của Nguyễn Thị Thảo, trưa   16-7, các trinh sát phát hiện một đối tượng đi từ trong nhà Thảo ra đã bí mật kiểm tra, thu giữ trong người Nguyễn Bá Hiệp (SN 1976), trú ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì 1 cục heroin có trọng lượng 0,129 gam. Khai thác “nóng” tại chỗ, Hiệp thú nhận đã mua số ma túy trên của Thảo. Kiên trì phục kích, các trinh sát tận dụng thời cơ khi nhà Thảo mở cửa cho người quen vào nhà, đã bất ngờ áp sát, đột kích vào bên trong kiểm tra, phát hiện và thu giữ 28 gói heroin trọng lượng 1,574 gam được Thảo giấu ở dưới nắp thùng nhựa đựng nước. Cùng lúc này, mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận căn gác xép trong nhà, bắt quả tang con dâu Thảo là Ngô Thị Chăm đang chia ma túy thành từng gói nhỏ tại đây; thu 40 gói và 1 cục heroin có trọng lượng 2,822 gam.

Theo Thu Ba

An ninh thủ đô