1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ bị cướp xe LX lúc rạng sáng

(Dân trí) - Một mình đi xe Piagio LX về nhà lúc rạng sáng, chị Thảo bị hai thanh niên chặn đầu, dùng dao đe dọa, cướp xe máy và toàn bộ tài sản.

Ngày 24/3, Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa khám phá vụ cướp tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 1990, có 1 tiền án) và Trịnh Văn Hiếu (SN 1994, có 1 tiền sự), cùng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Hiếu và Thắng.
Hai đối tượng Hiếu và Thắng.

Trước đó, CAQ Cầu Giấy nhận trình báo của chị Ngô Thị Thảo (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) về việc chị bị hai nam thanh niên chặn đường, cướp xe máy cùng nhiều tài sản. Trình báo của chị Thảo cho thấy, khoảng 2h15 ngày 22/3, chị điều khiển xe máy Piagio LX BKS 29Y7-209.39 đi đến đường Nguyễn Khánh Toàn, đoạn gần cổng trường THCS Dịch Vọng, thì có hai nam thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang chặn xe máy của chị Thảo lại.

Hai đối tượng dùng đao nhọn đe dọa, ép chị Thảo phải giao toàn bộ tài sản. Khi chị Thảo kêu cứu, một đối tượng dùng đao chém vào tay chị, buộc chị Thảo phải giao xe máy, điện thoại iPhone 6 cùng số tiền mặt là 3 triệu đồng.

Nhận trình báo của bị hại, CAQ Cầu Giấy khẩn trương rà soát, tổ chức điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm gây án là Phạm Văn Thắng và Trịnh Văn Hiếu tại một nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Tại nơi ở của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ toàn bộ tài sản mà hai nghi phạm này chiếm đoạt của chị Thảo.

Con dao hai đối tượng dùng để gây án.
Con dao hai đối tượng dùng để gây án.

Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, tối ngày 21/3, Thắng đi xe máy Dream đến đón Hiếu tại quán điện tử trên phố Giang Văn Minh để đi uống nước. Do thiếu tiền tiêu xài, trả nợ nên Hiếu và Thắng cùng nhau về nhà trọ của Thắng , lấy dao nhọn đã chuẩn bị từ trước để đi cướp tài sản.

Đến khoảng 2h sáng ngày 22/3, hai đối tượng đi đến đường Nguyễn Khánh Toàn thì phát hiện chị Thảo đi một mình trên chiếc xe Piagio LX màu đỏ. Hiếu và Thắng đi xe máy bám theo chị Thảo về đến cuối đường Nguyễn Khánh Toàn thì vượt lên đầu chặn xe chị Thảo lại. Thắng cầm dao nhọn giơ lên chửi bới cùng Hiếu đe dọa chị Thảo phải đưa tiền và tài sản có trong người cho bọn chúng.

Chị Thảo kêu cứu thì bị Hiếu đe dọa, còn Thắng cầm dao nhọn chém vào tay chị Thảo, không cho kêu cứu. Chị Thảo hoảng sợ phải đưa xe máy cùng nhiều tài sản cho Hiếu và Thắng.

Sau khi cướp được tài sản, cả hai đối tượng lấy xe máy của chị Thảo mang về nhà trọ của Thắng ở đường Hoàng Hoa Thám cất giữ. Hiếu tháo BKS xe máy của chị Thảo cất giấu để tránh công an phát hiện ra, đồng thời chia cho thắng 1,5 triệu đồng, còn lại 1,5 triệu đồng Hiếu để tiêu xài.

Chưa kịp tẩu tán tang vật, hai đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên