1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ bị bạn đồng nghiệp hiếp dâm tại phòng trọ

(Dân trí) - Nhờ chị Ngọc đưa về nhà trọ, Toàn vờ mời người bạn làm cùng vào phòng chơi. Bất ngờ, Toàn chốt cửa, tắt đèn, thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn, Toàn còn dùng điện thoại chụp lại cảnh chị Ngọc khỏa thân để “khống chế” chị Ngọc.

Ngày 27/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, trú tại ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Theo tài liệu điều tra, Toàn là nhân viên một quán bia trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Nạn nhân vụ án là chị Ngọc (22 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), người vừa mới xin vào làm tại quán bia trên từ ngày 10/12.

Ngày 11/12, Toàn nhờ chị Ngọc chở về phòng trọ ở ngõ 460 đường Khương Đình. Đến nơi, Toàn rủ chị Ngọc lên phòng chơi. Tưởng Toàn có thiện chí, chị Ngọc đồng ý. Vừa vào trong phòng, Toàn bất ngờ chốt cửa, tắt điện rồi khống chế, dùng tay tát liên tiếp vào mặt chị Ngọc để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Toàn còn lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chị Ngọc trong tư thế không mảnh vải che thân với mục đích làm bằng chứng “khống chế” chị Ngọc. Lợi dụng lúc Toàn vào nhà vệ sinh, chị Ngọc lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu, thông báo việc mình bị Toàn hiếp dâm.

Phát hiện việc chị Ngọc nhắn tin, Toàn giật điện thoại và nhắn lại cho người yêu chị Ngọc rằng chỉ nhắn tin đùa. Sau đó, Toàn đã ép chị Ngọc quan hệ thêm một lần nữa rồi mới cho về.

Ngay khi về nhà, chị Ngọc đã kể lại sự việc cho người thân rồi cùng bố đến Công an phường Hạ Đình tố cáo hành vi của Toàn. Khẩn trương vào cuộc, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Toàn.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên