1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tên cướp “thủ” dùi cui điện để uy hiếp “con mồi”

(Dân trí) - Lang thang tìm “con mồi” để cướp giật tài sản, Ba giấu trong người một chiếc dùi cui điện. Ba thường chọn những đoạn đường vắng để ra tay với những người phụ nữ.

Ngày 13/8, Công an huyện Ứng Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Ba (SN 1988, ở xã Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

cuop14082015-1-ab20a
Đối tượng Lê Xuân Ba. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Tài liệu điều tra cho thấy, do thiếu tiền tiêu xài, Ba nảy sinh ý định đi cướp tài sản. “Con mồi” Ba thường nhắm tới là những người phụ nữ đi một mình trên những đoạn đường vắng. Để “hành nghề”, Ba giấu trong người một chiếc dùi cui điện để uy hiếp nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được một số vụ cướp và cướp giật tài sản do Lê Xuân Ba gây ra. Cụ thể, chiều ngày 8/8, phát hiện chị T. (SN 1994, ở Ứng Hòa, Hà Nội) đi xe đạp điện trên đê sông Nhuệ hướng từ xã Quảng Phú Cầu đi thị trấn Vân Đình, Ba lao tới, dùng dùi cui điện khống chế bị hại, cướp 1 điện thoại iPhone 5s và 1,5 triệu đồng.

cuop14082015-2-392fc
Chiếc dui cui điện của Ba và một số tài sản cướp giật được thu hồi. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Ngay ngày hôm sau, Ba tiếp tục chặn xe máy của một cô gái trẻ trên đường đê sông Đáy rồi dùng dùi cui điện uy hiếp, cướp 1,2 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Sau đó ít giờ, Ba gây ra vụ cướp giật chiếc túi xách của một cô gái, bên trong có tiền mặt và điện thoại di động.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên