1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Táo tợn lao xe lên vỉa hè cướp điện thoại

(Dân trí) - Dù cẩn thận cho xe lên vỉa hè để nghe điện thoại, anh H. vẫn bị hai đối tượng đi xe máy lao lên cướp giật chiếc iPhone 6 Plus.

Ngày 12/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Anh (SN 1991) và Đỗ Hữu Diệm (SN 1992, cùng trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Phạm Tài Anh và Đỗ Hữu Diệm. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Hai đối tượng Phạm Tài Anh và Đỗ Hữu Diệm. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan công an, bị hại trong vụ án này là anh V.B.H., quê Tuyên Quang. Trình báo tại cơ quan công an, anh H. cho biết, khoảng 22h45 ngày 28/11, anh đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân). Đến trước cửa nhà số 98C (thuộc phường Thanh Xuân Bắc), anh H. dừng lại nghe điện thoại.

Cẩn thận, anh H. cho xe lên vỉa hè rồi mới rút điện thoại ra để nghe. Bất ngờ, hai đối tượng đi xe máy từ phía sau lao lên hè, cướp giật chiếc iPhone 6 plus (trị giá 19 triệu đồng) của anh H. rồi tẩu thoát.

Khẩn trương truy xét, CAQ Thanh Xuân đã làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án là Phạm Tài Anh và Đỗ Hữu Diệm.

Tại cơ quan công an, Tài Anh và Diệm khai nhận, sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp giật trên, hai đối tượng bỏ trốn về quê, bán điện thoại được 5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên