1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tạm giữ hình sự kẻ “ngáo đá”, kề dao vào cổ công an

(Dân trí) - Thấy đông cảnh sát, Cường bất ngờ từ trong quán internet lao ra, ôm lấy một chiến sỹ công an, kề dao vào cổ chiến sỹ này dọa đâm.

Ngày 18/11, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Cường (SN 1994, trú tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hơn 1 ngày bị tạm giữ, Cường vẫn chưa tỉnh táo.

Hơn 1 ngày bị tạm giữ, Cường vẫn chưa tỉnh táo.

Tài liệu điều tra cho thấy, sáng ngày 16/11, Cường mang theo 2 con dao loại dao chọc tiết lợn đến một quán internet trên phố Nguyễn Khoái. Tại đây, Cường đứng giữa cửa chửi bới, không cho ai ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an phường Thanh Trì đã cử 3 cảnh sát xuống hiện trường, khuyên can, thuyết phục nhưng Cường không nghe. Lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai sau đó đã được tăng cường xuống hỗ trợ.

Hai con dao Cường mang theo bị cảnh sát thu giữ.

Hai con dao Cường mang theo bị cảnh sát thu giữ.

Thấy cảnh sát đến đông, Cường bất ngờ lao từ trong quán internet ra, ôm lấy một chiến sỹ công an, tay cầm dao kề vào cổ chiến sỹ này đe dọa đâm. Sau khi được cảnh sát thuyết phục, Cường mới chịu buông dao đầu hàng.

Bị đưa về trụ sở công an, hơn 1 ngày sau, Cường vẫn chưa tỉnh táo. Cơ quan công an nhận định, Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Được biết, hai tháng trước, Cường đã có 1 tiền sự về hành vi Xâm hại đến sức khỏe người khác.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên