1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tạm giam nghi can chém tử vong người đi “thu họ”

(Dân trí) - Trong lúc xô xát, Nguyễn Ánh Dương chạy tới khu lán của thợ mộc ở gần hiện trường, nhặt được chiếc rìu xông vào tấn công đối thủ, khiến một người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ánh Dương (SN 1987, tạm trú ở tổ 8 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Hà Nội: Tạm giam nghi can chém tử vong người đi “thu họ” - 1
Đối tượng Nguyễn Ánh Dương.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ việc xảy ra tối muộn ngày 24/10, tại khu vực ngõ 293 Ngọc Thụy, quận Long Biên. Do mâu thuẫn giữa nhóm đi “thu họ” và con nợ, một thanh niên trong nhóm đi “thu họ” đã bị chém tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1987, quê Thanh Thủy, Phú Thọ; tạm trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Tối 24/10, anh T. đi cùng một số người đến quán nước của chị M. (SN 1976, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên) ở ngõ 293 Ngọc Thụy để thu nợ do chị M. vay của ông S. (trú tại phường Thượng Thanh) khoảng 100 triệu đồng. Tại đây, nhóm anh T. đã xảy ra cãi vã với mẹ con chị M., dẫn đến xô xát.

Con gái chị M. đã gọi điện cho người thân đến giải quyết, trong đó có Nguyễn Ánh Dương - con rể người họ hàng của chị M..

Ẩu đả xảy ra ngay sau đó. Nguyễn Ánh Dương chạy tới khu lán của thợ mộc ở gần hiện trường, nhặt được chiếc rìu xông vào tấn công, khiến anh T. tử vong. Hơn một tiếng đồng hồ sau khi gây án, đối tượng Dương đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên